11:11 05/11/2019

Nạn nhân được giải cứu trong đám cháy đến cảm ơn cảnh sát cứu hộ

Sau khi được giải cứu trong vụ hỏa hoạn tại một nhà dân ở phường 9 (Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), chị Oanh (người được cứu) đã đến trụ sở cảm ơn lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Ngày 5/11, đồng chí Trung tá Lý Tiến Nam - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Gò Vấp cho biết, chị Trần Thị Ngọc Oanh (ngụ tỉnh Ninh Thuận) là một trong hai người được lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Gò Vấp kịp thời cứu trong vụ cháy nhà dân trên đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp vào lúc rạng sáng 2/11 đã đến trụ sở cảm ơn lực lượng.

Chú thích ảnh
Chị Trần Thị Ngọc Oanh (Người thứ ba từ phải qua) cảm ơn Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Gò Vấp. Ảnh PCCC cung cấp

Tại buổi gặp cảm ơn, chị Oanh đã chúc các chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận thật nhiều sức khỏe, kiên cường, dũng cảm, luôn xứng đáng là chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

"Với tinh thần, trách nhiệm, dũng cảm không ngại khó khăn, nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Gò Vấp đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng người dân nói chung và người bị nạn được cứu nói riêng" chị Oanh chia sẻ.

Nhắc đến vụ cháy trên, đồng chí Trung tá Lý Tiến Nam - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Gò Vấp (người trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) cho biết, vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 2/11, nhận được tin báo căn nhà trên đường số 9 (phường 9, quận Gò Vấp) xảy ra hỏa hoạn, Công an quận Gò Vấp đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Chú thích ảnh
Lực lượng PCCC tham gia chữa cháy và cứu người. Ảnh PCCC cung cấp 

Đến nơi, khói lúc này bao trùm căn nhà, phát hiện có hai người mắc kẹt trong có dấu hiệu bị hoảng loạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp cận đưa hai người trên ra ngoài an toàn. Hai người được cứu kịp thời là chị Trần Thị Ngọc Oanh (ngụ tỉnh Ninh Thuận) và anh Hoàng Việt Anh (ngụ tỉnh Lạng Sơn).

Theo Trung tá Nam, những người lính Cảnh sát PCCC và CNCH, ngoài nhiệm vụ làm sao dập lửa nhanh nhất còn có một “mệnh lệnh” cao cả, quan trọng đó là cứu người, cứu tài sản của nhân dân. Vì vậy khi chữa cháy, mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao cứu được người bị nạn ra khỏi đám cháy càng nhanh càng tốt và đảm bảo an toàn cho họ. Bởi trong đám cháy, để cứu được nạn nhân thì thời gian đối với lính cứu hỏa chỉ được phép tính bằng giây.

Mạnh Linh/Báo Tin tức