02:11 04/02/2012

Nạn đói tại Xômali chấm dứt

Ngày 3/2, LHQ tuyên bố Xômali đã vượt qua nạn đói, nhưng cảnh báo rằng khu vực Sừng châu Phi vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng này và cần phải tiếp tục nỗ lực để phục hồi an ninh lương thực và giúp đỡ người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Ngày 3/2, LHQ tuyên bố Xômali đã vượt qua nạn đói, nhưng cảnh báo rằng khu vực Sừng châu Phi vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng này và cần phải tiếp tục nỗ lực để phục hồi an ninh lương thực và giúp đỡ người dân trở lại cuộc sống bình thường.

LHQ cho biết số người cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp tại Xômali đã giảm từ mức 4 triệu xuống còn 2,3 triệu, tương đương 31% dân số. Ngoài ra, quốc gia này vẫn còn khoảng 325.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp.



Người tị nạn Xômali xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại Mogadishu ngày 17/1/2011. Ảnh: AFP/TTXVN



Phát biểu tại thủ đô Nairôbi của Kênia sau khi đi thăm miền Nam Xômali, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) José Graziano da Silva cho biết những cơn mưa được mong đợi từ lâu cùng với đầu vào nông nghiệp lớn và các viện trợ nhân đạo được triển khai trong 6 tháng qua là lý do chính giúp Xômali cải thiện được tình trạng đói nghèo. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc và chỉ có thể được giải quyết bởi sự kết hợp giữa mưa và việc tiếp tục duy trì những hành động phối hợp lâu dài nhằm xây dựng khả năng phục hồi của người dân địa phương cũng như kết nối sự trợ giúp với phát triển.

Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách vấn đề nhân đạo Valerie Amos cũng cảnh báo nếu không tiếp tục có những hỗ trợ hào phóng từ cộng đồng quốc tế, những thành tích này có thể bị đảo ngược. Trong khi đó, điều phối viên nhân đạo của LHQ tại Xômali Mark Bowden cũng thể hiện sự quan ngại khi nhận định rằng Xômali có thể "dễ dàng rơi trở lại hoàn cảnh rất nghiêm trọng " trừ khi mức độ viện trợ vẫn được duy trì như hiện nay.

Trong năm 2011, hạn hán nghiêm trọng tàn phá khu vực Sừng châu Phi đã gây ra tình trạng thiếu hụt lương thực, đe dọa đến tính mạng của hàng chục nghìn người Xômali. LHQ đã phải tuyên bố nạn đói tại 6 khu vực của Xômali khi tỷ lệ hộ gia đình thiếu lương thực nghiêm trọng đạt mức 20%, tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp đạt mức 30% và tỷ lệ tử vong vượt mức 2 người/10.000 dân/ngày. Lúc cao điểm của nạn đói, khoảng 750.000 người Xômali có nguy cơ tử vong.

Theo số liệu của FAO, hiện tại tổng số người cần viện trợ khẩn cấp ở Xômali, Kênia, Êtiôpia và Dibuti đã giảm xuống mức 9,5 triệu người so với mức 13,3 triệu hồi tháng 9/2011.

TTXVN/Tin Tức