05:16 13/05/2026

Nam sinh Tuyên Quang chạm giấc mơ học bổng Tiến sĩ toàn phần tại Mỹ

Từ một học sinh vùng cao Tuyên Quang từng rụt rè trước đám đông, Nguyễn Hồng Anh, cựu sinh viên K16 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, đã xuất sắc giành học bổng Tiến sĩ toàn phần trị giá 300.000 USD, tương đương hơn 7,5 tỷ đồng tại Texas Tech University.

Chú thích ảnh
Nguyễn Hồng Anh cùng mẹ tại lễ tốt nghiệp năm 2024. Ảnh: NVCC

Thành tích này đã giúp Hồng Anh trở thành một trong những sinh viên Việt Nam nhận được Distinguished Graduate Student Assistantship (DGSA) - học bổng danh giá nhất cho chương trình cao học tại Texas Tech University, trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Mỹ thuộc nhóm R1.

Gói học bổng bao gồm toàn bộ học phí và sinh hoạt phí trong 5 năm, trị giá khoảng 300.000 USD (hơn 7,5 tỷ đồng). Đằng sau thành tích này là hành trình nhiều năm bền bỉ theo đuổi nghiên cứu khoa học của chàng trai đến từ vùng địa đầu Tổ quốc.

Hành trình chạm tới học bổng danh giá của Nguyễn Hồng Anh bắt đầu từ một buổi triển lãm STEM hiếm hoi tại trường THPT ở Hà Giang (cũ). Khi ấy, những chú robot tích hợp AI đã thu hút cậu học trò chuyên Toán rụt rè ngày ấy. Từ sự tò mò ban đầu, Hồng Anh dần nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi công nghệ và quyết định chọn Trường Đại học FPT để theo đuổi đam mê và phát triển bản thân trong môi trường năng động. 

Sinh ra và lớn lên tại Hà Giang (cũ), Hồng Anh cho biết chính hoàn cảnh nơi quê nhà đã trở thành động lực để anh không ngừng nỗ lực.

"Muốn giỏi cần dành thời gian, công sức và trải nghiệm. Tôi hy sinh những giờ phút giải trí để đổi lại 3 bài báo khoa học quốc tế trước và sau khi tốt nghiệp. Đó là hành trang quý giá nhất để tự tin nộp hồ sơ học Tiến sĩ," Hồng Anh chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học FPT năm 2024, Hồng Anh tiếp tục song hành cùng thầy Trần Quý Ban - giảng viên bộ môn Computing Fundamentals - tại QMOS Lab. Đây là nơi kết nối nghiên cứu giữa Trường Đại học FPT và Đại học Công nghệ Texas; được thành lập với mong muốn đào tạo, mài giũa khả năng nghiên cứu cho các bạn sinh viên FPT để vươn ra toàn cầu.

Tại đây, Hồng Anh thực hiện những nghiên cứu khoa học kết hợp giữa Máy tính lượng tử và AI, tiêu biểu là nghiên cứu giải thuật tối ưu hóa lượng tử cho bài toán sắp xếp giảng viên của Trường Đại học FPT.

Bên cạnh nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ cũng là một lợi thế giúp Hồng Anh chinh phục học bổng toàn phần tại Mỹ như đạt IELTS 8.0 với Listening 8.5 và Reading 9.0 nhờ phương pháp học khác biệt: biến tiếng Anh thành một phần của cuộc sống hằng ngày thay vì chỉ học theo giáo trình.

Hồng Anh cho biết: “Ở nhà tôi dùng tiếng Anh trên máy tính, điện thoại gần như hoàn toàn. Tôi lướt web, học tập nghiên cứu, chơi game, xem phim, đọc báo… đều bằng tiếng Anh. Thói quen này được duy trì từ khi học lớp 8, lớp 9”.

Tại Mỹ, Hồng Anh không chỉ tập trung vào nghiên cứu mà còn đảm nhận vai trò trợ giảng (Teaching Assistant) để tích lũy kỹ năng sư phạm. Với Hồng Anh, mục tiêu lớn hơn không chỉ là phát triển bản thân mà còn góp phần đưa hình ảnh sinh viên Việt Nam ra thế giới.

"Tôi muốn mang trí tuệ Việt và hình ảnh sinh viên Trường Đại học FPT ra thế giới. Tôi hy vọng câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ ở vùng cao, nơi tiếp cận con chữ còn khó khăn, rằng chỉ cần có định hướng và người dẫn dắt đúng đắn, mọi cánh cửa đều có thể mở ra”, Hồng Anh bày tỏ.

Hành trình từ một cậu học trò rụt rè ở vùng biên Hà Giang (cũ) đến nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Mỹ của Nguyễn Hồng Anh không chỉ là câu chuyện về thành tích học thuật, mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình chinh phục tri thức toàn cầu. 

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc