12:17 04/12/2025

Năm quốc gia thúc đẩy chu kỳ bùng nổ kinh tế Đông Nam Á

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur ngày 4/12, nhà kinh tế trưởng toàn cầu của IQI Global (Malaysia), ông Shan Saeed, nhận định Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bước vào giai đoạn 2025 - 2026 với động lực rõ rệt do 5 nền kinh tế năng động gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam (MIT-PV) neo giữ.

Chú thích ảnh
Nhà kinh tế trưởng toàn cầu Shan Saeed của IQI Global (Malaysia). Ảnh: Viên Luyến/PV TTXVN tại Malaysia.

Theo chuyên gia Shan Saeed, nhóm MIT-PV này đang nhanh chóng trở thành điểm tựa cho siêu chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của khu vực, nhờ sự bùng nổ dân số, gia tăng mức độ giàu có, cải cách cơ cấu và hội tụ chiến lược giữa phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và nguồn lực. Cả 5 nước đều là những nền kinh tế đầu tàu, khơi mào cho sự trỗi dậy của khu vực.

Cụ thể, theo nhà kinh tế trưởng Shan Saeed, Việt Nam đang ở đỉnh cao của sự tăng tốc với tăng trưởng GDP đạt 7 - 8%, được hỗ trợ bởi cơ cấu dân số trẻ và sự phát triển nhanh chóng của lực lượng lao động thành thạo kỹ thuật số, có trình độ giáo dục đại học.

Trong khi đó, Indonesia - "gã khổng lồ" kinh tế của Đông Nam Á - tiếp tục đạt mức tăng trưởng 5-6%, cũng nhờ tận dụng quy mô dân số, các sáng kiến công nghiệp hóa hạ nguồn và nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào từ niken và bauxite đến năng lượng và nông nghiệp.

Về phía Malaysia và Philippines, ông Shan Saeed cho rằng đây là hai nền kinh tế dựa vào tiêu dùng với thu nhập bình quân đầu người tăng và động lực lớn từ tầng lớp trung lưu phát triển mạnh mẽ. Hai nước này được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 4,5 - 5,5%, phản ánh nhu cầu nội địa mạnh mẽ và các động lực kinh tế ngày càng đa dạng.

Với Thái Lan, cơ sở hạ tầng đẳng cấp thế giới, ngành du lịch phục hồi và việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng sẽ giúp nước này có thể đạt mức tăng trưởng 3 - 4%, củng cố vai trò là trung tâm hậu cần và sản xuất của khu vực.

Chuyên gia Shan Saeed dự báo tăng trưởng của 5 nước MIT-PV trong giai đoạn 2025 – 2026 dự kiến sẽ đạt lần lượt là  4,5 - 5,5% (Malaysia); 5 - 6% (Indonesia); 3 - 4% (Thái Lan); 4,5 - 5,5% (Philippines) và 7 - 8% (Việt Nam).

Cũng theo ông Shan Saeed, ASEAN có dân số khoảng 680 triệu người, trong đó 34% số người lao động dưới 25 tuổi và nhóm người lao động trong độ tuổi 18 – 49 chiếm phần lớn. Chính cơ cấu này đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ năng suất, đổi mới sáng tạo và tiêu dùng nội địa ở ASEAN. Ngoài ra, ASEAN cũng đang tạo ra lực lượng lao động lành nghề, đa dạng và cạnh tranh hơn. Đầu tư cho cơ sở hạ tầng được rót mạnh, trong khi dòng vốn FDI chất lượng cao và nguồn tài nguyên hàng hóa dồi dào - từ khoáng sản quan trọng của Indonesia đến trữ lượng năng lượng của Malaysia và nguồn tài nguyên của Philippines - đang củng cố cho nhóm MIT-PV trở thành nền tảng cấu trúc cho khả năng phục hồi kinh tế dài hạn của ASEAN.

Nhà kinh tế trưởng Shan Saeed nói thêm, nhóm MIT-PV không chỉ là câu chuyện tăng trưởng riêng rẽ của từng quốc gia mà cả 5 nước đang tạo thành nền tảng cho sự mở rộng cấu trúc tiếp theo của ASEAN. Với lợi thế quy mô dân số đông, lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao, tổng cầu gia tăng, nền tảng chủ quyền vững chắc và hội nhập khu vực ngày càng sâu rộng, ASEAN không chỉ sẵn sàng cho tăng trưởng mà còn cho chuyển đổi. Khu vực này đang trên đà trở thành trung tâm kinh tế có khả năng cạnh tranh với các cụm kinh tế lớn nhất thế giới, từ Liên minh châu Âu (EU) đến hành lang Bắc Mỹ và hệ sinh thái sản xuất Đông Bắc Á.

Chuyên gia Shan Saeed cho rằng ASEAN đang ở thời điểm chiến lược và các nhà đầu tư, hoạch định chính sách cũng như các lãnh đạo doanh nghiệp không còn nhìn nhận khu vực này như một nhóm thị trường mới nổi rời rạc, mà là một hệ sinh thái kinh tế thống nhất có khả năng mở rộng và mang lại giá trị dài hạn. Nó không chỉ đơn thuần là tăng trưởng mà còn là việc xây dựng ASEAN thành một khu vực kiên cường, cạnh tranh và sẵn sàng cho tương lai, một trung tâm kinh tế mới nổi ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bùi Hoàn - Viên Luyến (TTXVN)