07:05 19/07/2011

Nam Phi và Anh bất đồng quan điểm về vấn đề Libi

Ngày 18/7, tại thủ đô Prêtôria của Nam Phi, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và Thủ tướng Anh David Cameron đang ở thăm nước này nhân chuyến công du châu Phi, đã nhất trí cần sớm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Libi, song vẫn bất đồng quan điểm về biện pháp giải quyết xung đột.

* Nga từ chối công nhận phe đối lập ở Libi

Ngày 18/7, tại thủ đô Prêtôria của Nam Phi, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và Thủ tướng Anh David Cameron đang ở thăm nước này nhân chuyến công du châu Phi, đã nhất trí cần sớm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Libi, song vẫn bất đồng quan điểm về biện pháp giải quyết xung đột.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma (phải) và Thủ tướng Anh David Cameron tại thủ đô Prêtôria ngày 18/7. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong khi Thủ tướng Cameron ủng hộ các cuộc không kích của NATO ở Libi, thì Tổng thống Zuma cho rằng cần tăng cường đàm phán. Ông Zuma cũng nhấn mạnh chính người dân Libi cần phải là người quyết định tương lai của đất nước mình. Liên minh châu Phi (AU) sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) để tìm kiếm giải pháp thích hợp cho cuộc khủng hoảng ở Libi. Tổng thống Zuma khẳng định Nam Phi và AU luôn cho rằng điều kiện tiên quyết để giải quyết xung đột ở Libi là đàm phán, chấm dứt bạo lực và hành động sát hại dân thường.

Cùng ngày, Nga đã từ chối công nhận Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) là bên có thẩm quyền chính thức ở Libi, song cho biết Mátxcơva sẽ coi NTC là một đối tác đàm phán chính thức.

Ông Lavrov cũng bác suy đoán của truyền thông phương Tây cho rằng Mátxcơva hiện sẵn sàng cho phép nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi và gia đình tị nạn chính trị tại Nga.

TTG