08:21 15/08/2018

Năm ngôi sao được dự báo sẽ tỏa sáng tại ASIAD 2018

Cuối tuần này, Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018, sự kiện thể thao có nhiều môn thi đấu lớn thứ 2 thế giới, sẽ chính thức khai mạc tại Indonesia. 5 vận động viên có tên dưới đây được cho sẽ tỏa sáng tại ASIAD 2018:

Kento Momota, biểu tượng của cầu lông Nhật Bản

Tái xuất sau bê bối cá độ suýt phá hủy sự nghiệp thể thao, tay vợt 23 tuổi Kento Momota tuần qua đã đánh bại quán quân người Trung Quốc Shi Yuqi tại thành phố Nam Kinh để trở thành người Nhật Bản đầu tiên giành danh hiệu thế giới môn cầu lông.

Chú thích ảnh
Tay vợt Kento Momota. Ảnh: IBTimes

Vào thời điểm bị cấm thi đấu, năm 2016, Momota đang là tay vợt thứ hai thế giới. Tuy nhiên, trong thời gian bị cấm thi đấu, Momota vẫn duy trì luyện tập và không làm mất đi những tố chất trời ban. Cuối tháng 5/2017, Momota đã đánh dấu sự tái xuất ấn tượng bằng chức vô địch đơn nam quốc gia Nhật Bản.

Dự báo ở ASIAD 2018, Momota sẽ vượt qua những "ông lớn" Lee Chong Wei của Malaysia và Lin Dan của Trung Quốc để giành huy chương vàng với lối đánh thuận tay trái khó bắt bài.

Su Bingtian, ngôi sao chạy nước rút của Trung Quốc

Ngôi sao 28 tuổi của Trung Quốc này đang ở giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp và đã sẵn sàng nắm giữ danh hiệu người chạy nhanh nhất châu Á. Su là người châu Á đầu tiên lọt vào chung kết cự ly 100 mét ở giải thế giới, và vừa qua đã hai lần lập kỷ lục cá nhân ở 9,91 giây với cự ly này hồi tháng 6.

Kỷ lục này của Su Bingtian cũng ngang với kỷ lục châu Á do vận động viên người Qatar gốc Nigeria Femi Ogunode xác lập năm 2016. Trong kỳ ASIAD trước tại Incheon (Hàn Quốc), Ogunode đã đánh bại Su và giành huy chương vàng, song thành tích gần đây của Ogunode cho thấy vận động viên này khó có thể theo kịp được Su Bingtian.

Joseph Schooling, kình ngư Singapore

Joseph Schooling, người từng đánh bại huyền thoại Michael Phelps trên đường đua 100 mét bơi bướm và phá kỷ lục Olympic mang về cho Singapore HCV Olympic đầu tiên được dự báo sẽ tỏa sáng tại sự kiện thể thao châu lục này.

Chú thích ảnh
Kình ngư Joseph Schooling. Ảnh: Popspoken

Lần tham gia ASIAD trước, Shchooling đã giành 3 huy chương các loại ở nội dung bơi bướm. Kình ngư 22 tuổi này đặt mục tiêu giành 5 huy chương tại lần ASIAD này.

Nicol David, siêu sao bóng quần

4 HCV cá nhân, 2 HCV tập thể và 1 HCB cá nhân là những thành tích siêu sao bóng quần Malaysia Nicol David thu được trong 5 kỳ ASIAD. Nữ vận động viên 35 tuổi này đã khiến làng bóng quần thế giới choáng váng khi giành HCV ASIAD đầu tiên năm 1998 khi cô mới 14 tuổi và đã trở thành huyền thoại khi nắm giữ vị trí số 1 thế giới trong thời gian kỷ lục 108 tháng (từ tháng 8/2006 đến tháng 9/2015).

Jakarta là nơi siêu sao này bắt đầu sự nghiệp thi đấu quốc tế với việc tham dự SEA Games năm 1997, khi cô mới 13 tuổi.

Son Heung-min, hy vọng của nhà đương kim vô địch Hàn Quốc

Trọng trách bảo vệ tấm HCV ASIAD giành được cách đây 4 năm của Hàn Quốc hiện được đặt trên vai ngôi sao vừa tỏa sáng tại World Cup 2018, tiền đạo Son Heung-min.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Son Heung-min. Ảnh: Daily Express

Tiền đạo Son Heung-min, người 3 lần được Liên đoàn bóng đá châu Á bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á, đang có phong độ cao trong màu áo Tottenham. Chân sút này cùng đội tuyển Hàn Quốc đã ghi dấu ấn mạnh ở World Cup 2018, với chiến thắng rúng động trước đội tuyển Đức khiến cả thế giới hết lời ca ngợi đội bóng châu Á.

Tham dự ASIAD 2018, chân sút 26 tuổi này thể hiện sự quyết tâm "mang vàng" về quê nhà và sẽ có cơ hội được miễn nghĩa vụ quân sự.

TTXVN/Báo Tin tức