11:06 10/11/2017

Năm Du lịch quốc gia 2018 là cơ hội lớn quảng bá vẻ đẹp Quảng Ninh

Năm Du lịch Quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh với chủ đề “Hạ Long – Di sản, Kỳ quan – Điểm đến thân thiện” do tỉnh Quảng Ninh đăng cai, sẽ bao gồm chuỗi 102 sự kiện, diễn ra xuyên suốt trong năm 2018 đến tháng 1/2019.

Đảo Cái Bầu (Vân Đồn) là đảo trung tâm, giàu nguồn tài nguyên cho phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao nhờ có điều kiện tự nhiên thuận lợi, có nhiều đảo đất hoang sơ, bãi biển đẹp. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Với chủ đề “Hạ Long – Di sản, Kỳ quan – Điểm đến thân thiện”, trong suốt thời gian diễn ra Năm Du lịch quốc gia 2018 tại Quảng Ninh, sẽ có 10 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chủ trì tổ chức, 50 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch do tỉnh Quảng Ninh tổ chức và 42 sự kiện do 14 địa phương tổ chức.


Các sự kiện do Bộ VHTTDL tổ chức như: Chương trình khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2018; Liên hoan ẩm thực; Hội nghị phát triển du lịch đường bộ Việt – Trung; Giải dù lượn; Giải đua xe ô tô địa hình quốc tế RFC; Trại sáng tác nhiếp ảnh về du lịch Quảng Ninh…


Các sự kiện do tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại 14 thành phố, huyện, thị như: Lễ hội Đức ông Trần Quốc Nghiễn (thành phố Hạ Long); Lễ hội Yên Tử, Lễ hội Hoa Anh đào – Mai vàng Yên Tử 2018, Lễ hội khai xuân chùa Ba Vàng… (thành phố Uông Bí); Tuần lễ văn hóa và thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc Quảng Ninh lần thứ 2 năm 2018 (huyện Tiên Yên)… cùng nhiều các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc khác.


Điểm nhấn Năm Du lịch quốc gia 2018 là Lễ khai mạc “Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh” và chương trình Carnaval Hạ Long 2018, dự kiến tổ chức vào ngày 28/4/2018 tại Công viên Hạ Long Park, thành phố Hạ Long.


Đây là lần thứ hai tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia. So với lần tổ chức đầu tiên năm 2003, Năm Du lịch quốc gia 2018 đã có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ với quy mô tổ chức lớn, thu hút đông đảo nhiều địa phương tham gia hưởng ứng, 14 huyện, thị của tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Bên cạnh các sản phẩm du lịch biển đảo sẽ có các sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, du lịch biên giới thương mại và du lịch sinh thái cộng đồng.


Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Năm Du lịch Quốc gia 2018 là cơ hội quan trọng để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chúng và Quảng Ninh nói riêng, nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Việt Nam, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.


Còn theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng để Năm Du lịch Quốc gia 2018 diễn ra thành công tốt đẹp. Bên cạnh hai sự kiện chính là lễ khai mạc và bế mạc, một loạt sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch khác sẽ được tổ chức tại thành phố Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái; huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Cô Tô, Vân Đồn, Ba Chẽ, Hoành Bồ … Tất cả sẽ tạo nên một chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc.


Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương hi vọng, cùng với Năm Du lịch quốc gia 2018, Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF 2019) – sự kiện du lịch lớn nhất trong khối ASEAN được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ là cơ hội lớn để quảng bá vẻ đẹp của du lịch Quảng Ninh nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế.


Các tỉnh, thành có các sự kiện tham gia hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2018 bao gồm: Hưng Yên, Bắc Giang, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Giang, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Lào Cai, Kiên Giang, Ninh Bình.


XC/Báo Tin Tức