07:08 05/07/2012

Nam Định quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Sáng 4/7, HĐND tỉnh Nam Định đã khai mạc kỳ họp thứ 4 khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2016). Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tới dự.

Sáng 4/7, HĐND tỉnh Nam Định đã khai mạc kỳ họp thứ 4 khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2016). Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tới dự.


Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Nam Định đạt được trong 6 tháng đầu năm 2012, nhất là trên các lĩnh vực KT-XH, giáo dục. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Nam Định đã duy trì được các chỉ tiêu và tốc độ khá ấn tượng với nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành hoặc hoàn thành xấp xỉ với nhiệm vụ đề ra từ đầu năm. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước. Mức tăng tổng sản phẩm GDP của tỉnh đạt hơn 10%, cao hơn gấp đôi so với mức tăng của cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt tới 21%, trong khi của cả nước đạt rất thấp. Đặc biệt, về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh đã đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT xấp xỉ 100%; trong đó khá giỏi chiếm trên 1/3, nhiều học sinh tham gia và đạt được các giải học sinh giỏi của quốc gia và quốc tế. Công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, nhất là đối với trẻ em và người nghèo, được quan tâm, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp... cũng như sự năng động, sáng tạo, cố gắng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân trong toàn tỉnh. Phó Thủ tướng cũng thông báo về các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ trong 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới, trong đó tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng hợp lý.


Trong năm 2012, Nam Định phấn đấu đạt tăng trưởng GDP tăng 12% trở lên, bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 22%; xuất khẩu đạt 320-350 triệu USD; thu ngân sách 1.900 tỷ đồng; phấn đấu tạo việc làm cho khoảng 30.000 lượt người.

 

Nguyễn Trường