Qua đợt thanh tra diện rộng mới đây về quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định, các cấp, các ngành đã phát hiện nhiều sai phạm trong thời gian dài với tổng diện tích trên 1.611 ha và tổng số tiền hơn 13,4 tỷ đồng.
                        
                        
                            Qua đợt thanh tra diện rộng mới đây về quy hoạch, kế hoạch
 quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định, các cấp, các ngành
 đã phát hiện nhiều sai phạm trong thời gian dài với tổng diện tích trên
 1.611 ha và tổng số tiền hơn 13,4 tỷ đồng.   
Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều sai phạm trong quy hoạch, sử dụng đất tại Nam Định.  | 
Theo kết luận thanh tra, công tác quản lý đất đai ở các địa phương 
trong tỉnh những năm qua bị buông lỏng dẫn đến tình trạng vi phạm đất 
đai diễn ra "khá phổ biến". Tình trạng các thôn, xã bán đất trái thẩm 
quyền trước khi có Luật Đất đai năm 2003 diễn ra "phổ biến"; việc quản 
lý đất công ích không chặt chẽ, không tập trung, các xã không ký hợp 
đồng khoán thầu cho các hộ xã viên mà để các HTX, thôn đội quản lý dẫn 
đến tình trạng lấn chiếm, cơi nới xây dựng nhà trái pháp luật. Nhiều hộ 
tự chuyển đổi mục đích cây trồng, vật nuôi không theo quy hoạch, không 
được duyệt. Có địa phương chính quyền xã còn tự thu hồi đất, giải phóng 
mặt bằng để xây dựng các công trình. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 
trong lĩnh vực này là trên 1.414 ha.  
Thanh 
tra tại 14 xã của huyện Giao Thuỷ đã phát hiện UBND các xã đã bán đất 
trái thẩm quyền cho 1.773 hộ với tổng diện tích 68 ha. Tại xã Yên Thắng 
(huyện Ý Yên), thanh tra đã phát hiện tới 13 thôn bán đất trái thẩm 
quyền cho 367 hộ với tổng diện tích hơn 9,78 ha. Tương tự, UBND các xã 
của huyện Mỹ Lộc đã tự thu hồi và giao đất trái thẩm quyền với tổng diện
 tích 15,31 ha; để các hộ lấn chiếm gần 1,1 ha. Tại huyện Xuân Trường, 
UBND xã Xuân Vinh đã tự thu hồi đất để triển khai 6 dự án, bao gồm chợ 
Cầu Đông, các trường mầm non Xuân Nam và An Cư, trạm điện, bưu điện và 
quỹ tín dụng nhân dân. Huyện Nam Trực có hơn 9,6 ha đất do các xã Nam 
Giang, Bình Minh, Nam Lợi lấn chiếm, bán đất, cho thuê đất trái thẩm 
quyền với tổng số tiền phải thu hồi gần 374 triệu đồng. Ngoài ra, thanh 
tra còn phát hiện gần 1.100 ha đất nông nghiệp bị chuyển đổi sai mục 
đích sử dụng, trong đó nhiều nhất là tại các địa phương đang phát triển 
mạnh nghề trồng cây cảnh như Hải Hậu (1.035,83 ha), Nam Trực (300,3 ha).
   
Trong công tác giao đất, cho thuê đất và 
giải phóng mặt bằng, thanh tra phát hiện việc quản lý, thu hồi, giao đất
 cho các đơn vị làm dịch vụ, xây dựng các dự án sản xuất kinh doanh còn 
nhiều sai sót. Qua thanh tra phát hiện sai phạm ở lĩnh vực này là gần 
141 ha. Điển hình là việc UBND huyện Vụ Bản ra quyết định thu hồi 
38.474,7 m2 đất công ích của 2 xã Tam Thanh và Kim Thái để giao cho Công
 ty TNHH Điện Thông giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu du lịch sinh
 thái Núi Lê. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng đất của dự án vẫn chưa được 
Sở Tài nguyên - Môi trường thẩm định và phương án bồi thường, hỗ trợ 
giải phóng mặt bằng chưa được phê duyệt. Ngoài ra, phải kể đến trên 19,5
 ha đất của 4 dự án "treo" nhiều năm tại huyện Mỹ Lộc, gây bức xúc trong
 dư luận nhân dân. Cũng tại huyện này, Công ty CP vật liệu xây lắp Nam 
Định và một cá nhân đã chuyển nhượng trái phép tổng cộng 191.000 m2 đất 
thuê để trục lợi gần 4 tỷ đồng.  
Liên quan 
đến quản lý đất đai tại 9 cụm công nghiệp nằm tại các huyện Vụ Bản, Hải 
Hậu và Trực Ninh, kết luận thanh tra cho rằng công tác này vẫn chưa hiệu
 quả, còn để lãng phí đất đai và có nhiều vi phạm về đất đai chậm khắc 
phục. Qua thanh tra phát hiện sai phạm liên quan tới 13,585 ha. Đối với 
các khu công nghiệp tập trung như Mỹ Trung, Bảo Minh, qua thanh tra cho 
thấy vẫn còn nhiều vi phạm từ khâu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến 
việc thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng, quản lý đất cho thuê với 
tổng diện tích lên tới hơn 12,2 ha.  
Từ những
 kết quả trên, các đoàn thanh tra đã đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể đối 
với UBND tỉnh và các địa phương liên quan nhằm tăng cường quản lý đất 
đai, khắc phục các sai phạm. Đối với các huyện Hải Hậu, Vụ Bản và Mỹ 
Lộc, đoàn thanh tra kiến nghị UBND các huyện, xã, thị trấn và các Ban 
quản lý dự án kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm những tập thể, cá 
nhân đã để xảy ra sai phạm. Đoàn thanh tra cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ 
đạo Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu thu hồi 4 dự án treo tại huyện 
Mỹ Lộc, trình phương án thu hồi 45.790 m2 của 10 đơn vị sử dụng đất tại 
thị trấn Thịnh Long và 2 dự án chuyển nhượng trái phép tại huyện Mỹ Lộc;
 yêu cầu các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam Trực lập 
biên bản xử lý thu hồi 7,928 ha đất lấn chiếm, sử dụng trái mục đích, 
xây dựng nhà trái phép; chỉ đạo các ngành tham mưu để thu hồi số tiền 
chuyển nhượng trái phép, sử dụng không đúng mục đích với số tiền gần 9,2
 tỷ đồng./.  
Hữu Chiến