10:18 22/10/2021

Nam Định mở rộng vùng phong tỏa khi ghi nhận thêm 17 ca mắc mới

Ngày 22/10, Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, ổ dịch tại huyện Ý Yên ghi nhận thêm 17 ca mắc COVID-19 mới; trong đó tại "tâm dịch" thôn Đằng Động, xã Yên Hồng 15 ca, hai ca còn lại ở tổ 7, thị trấn Lâm và thôn Nội Hoàng, xã Yên Minh.

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát dịch tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Như vậy, tính từ ngày 17 - 22/10, huyện Ý Yên đã ghi nhận 51 ca mắc COVID-19. Chính quyền và cơ quan chức năng địa phương đang triển khai các biện pháp cấp bách để kiểm soát, ngăn nguy cơ lây lan dịch trên địa bàn.

Trước diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tiếp tục tăng, UBND huyện Ý Yên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thị trấn Lâm, với trên 2.420 hộ dân, hơn 8.890 nhân khẩu từ 18 giờ ngày 22/10.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ý Yên yêu cầu, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến xã, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố tập trung phòng, chống dịch theo tinh thần "Chống dịch như chống giặc" ở mức độ cao nhất, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Ngành Y tế huyện xây dựng phương án, triển khai tiêm 30.650 liều vaccine phòng COVID-19 cho 6 xã, thị trấn: Yên Tiến, Yên Phong, Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, thị trấn Lâm xong trước ngày 24/10. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch dạy, học trực tuyến cho học sinh tại các xã, thị trấn đang có dịch, lên phương án, chương trình dạy trong điều kiện dự báo dịch có thể diễn biến phức tạp trong thời gian dài.

Tại các xã "vùng xanh", chưa có ca bệnh, cấp ủy, chính quyền địa phương không được chủ quan, lơ là, cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch để ngăn nguy cơ lây lan dịch; quản lý chặt người từ các tỉnh, thành đang có dịch trở về địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Ý Yên Nguyễn Tuấn Song thông tin, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND xã Yên Hồng và thị trấn Lâm đã có phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho nhân dân vùng phong tỏa thông qua hoạt động của các Tổ an toàn COVID-19 cộng đồng. Đặc biệt, cơ quan chức năng địa phương đảm bảo thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đúng quy định; sẵn sàng nhân lực, phương tiện để cấp cứu, điều trị người bệnh, giám sát phòng, chống lây nhiễm trong vùng cách ly; tổ chức lực lượng giúp người dân xã Yên Hồng thu hoạch lúa, hoa màu.

Các Tổ an toàn COVID-19 cộng đồng hàng ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; người dân ở tại nhà, không đi ra ngoài; đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng; giữ khoảng cách; không tiếp xúc với người bên ngoài, tự theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt hàng ngày và chủ động khai báo y tế khi trong gia đình có người bị sốt, ho, đau họng.

Trung tâm Y tế huyện thiết lập một Trạm Y tế xã lưu động tại xã Yên Hồng, cử y, bác sỹ về thực hiện công tác khám, chữa bệnh, sơ cấp cứu thường trực 24/24 giờ. Trạm Y tế này phân làm hai khu riêng biệt để tránh lây nhiễm, gồm khu tiếp nhận, khám và cách ly tạm thời các trường hợp nghi mắc COVID-19 và khu tiếp nhận, khám, cấp cứu các bệnh nhân thông thường...

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho người dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Ý Yên, qua rà soát, cơ quan chức năng đã xác định có 208 F1 (đã cách ly tập trung) và gần 250 F2 (cách ly tại nhà, nơi lưu trú) liên quan đến các ca bệnh.

Trước đó, ngày 20/10, UBND tỉnh Nam Định, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ xã Yên Hồng (huyện Ý Yên), với hơn 1.900 hộ dân, trên 6.360 nhân khẩu.

Hiện cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nam Định thuộc cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Huyện Ý Yên thuộc cấp độ 2; xã Yên Phong và thị trấn Lâm (huyện Ý Yên) thuộc cấp độ 2 (nguy cơ trung bình); xã Yên Hồng "tâm dịch" của huyện Ý Yên thuộc cấp độ 4 (nguy cơ rất cao).

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)