10:08 31/10/2020

Nam Bến Tre, nữ Thái Bình vô địch Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2020

Tối 30/10, hai trận chung kết Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2020 diễn ra sôi nổi tại Nhà thi đấu tỉnh Bến Tre. Kết quả chung cuộc, đội nam Bến Tre và đội nữ Thái Bình đoạt cúp vô địch.

Chú thích ảnh
Trao giải cho các đội nữ. 

Ở lượt trận chung kết nữ, đội Thái Bình thể hiện đẳng cấp vượt trội khi dẫn trước hiệp 1 (25-16) và hiệp 2 (25-14). Ở hiệp thi đấu thứ 3, đội Thành phố Hồ Chí Minh với quyết tâm cao đã liên tục dẫn trước đội Thái Bình đến 4 điểm. Nhưng với kinh nghiệm thi đấu của mình, đội Thái Bình san bằng tỷ số với đội Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đội so kè nhau từng điểm, đội Thái Bình giành chiến thắng trước đội Thành phố Hồ Chí Minh ở hiệp thi đấu thứ 3 với tỷ số 31-29. Đội Thái Bình đoạt cúp vô địch Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2020.

Ở trận chung kết nam, đội chủ nhà Bến Tre gặp đội Đà Nẵng, cả hai đội đều được đánh giá hạt giống của giải. Với lợi thế chủ nhà và có nhiều lực lượng cổ động viên cổ vũ, đội Bến Tre bước vào trận đấu với khí thế tự tin. Ở hiệp 1, Bến Tre dễ dàng thắng đội Đà Nẵng với tỷ số 25-18. 

Chú thích ảnh
Trao giải cho các đội nam. 

Ở hiệp 2, đội Đà Nẵng có sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý, thi đấu tự tin liên tục vượt lên dẫn trước điểm đội Bến Tre và thắng với tỷ số 25-22. Sang hiệp 3, hiệp 4, đội Bến Tre lấy lại sự tự tin, thi đấu tập trung, chiến thuật thay đổi phá vỡ rào chắn của đội Đà Nẵng và liên tục tấn công bằng lối đánh sở trường. Nhờ đó, đội Bến Tre dễ dàng thắng đội Đà Nẵng tại hiệp 3 với tỷ số 25-18, hiệp 4 với tỷ số 25-20. Kết quả chung cuộc, đội Bến Tre thắng đội Đà Nẵng với tỷ số 3-1, đoạt cúp vô địch Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2020.

Theo ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2020 có chuyên môn cao, trình độ thi đấu giữa các đội không chênh lệch lớn, thể hiện khi thi đấu các đội so kè từng điểm với nhau, không có khoảng cách dẫn điểm chênh lệch quá lớn. Các vận động viên đã thi đấu rất ấn tượng, đoàn kết và thực sự thể hiện được khát vọng của tuổi trẻ. Đây là điệu kiện để bổ sung lực lượng vận động viên trẻ cho quốc gia kế thừa thi đấu các giải lớn trong khu vực.

Chú thích ảnh
Các vận động viên thi đấu tại trận chung kết nam Bến Tre - nam Đà Nẵng.

Ngoài ra, giải đấu là dịp để các đội thi đấu cọ xát để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Các vận động viên trẻ được thi đấu thường xuyên là động lực giúp công tác đào tạo lực lượng trẻ của bóng chuyền Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn. 

Kết quả chung cuộc Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2020, ở đội nữ, đội Thái Bình đoạt chức vô địch, hạng nhì đội Thành phố Hồ Chí Minh, hạng 3 thuộc về đội nữ Hà Nội. Ở đội nam, Bến Tre đoạt chức vô địch, đội Đà Nẵng hạng nhì, hạng 3 đội Đắk Lắk.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)