01:14 04/01/2023

Năm 2023, TP Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu tiếp nhận 220.000 đơn vị máu

Sáng 4/1, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết hiến máu tình nguyện năm 2022 và phát động Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết - Lễ hội Xuân Hồng 2023.

Chú thích ảnh
Các thành viên Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Hồ Chí Minh đánh trống phát động Lễ hội Xuân hồng 2023. 

Với thông điệp "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống", "Hiến máu đầu Xuân - Nhân lên hạnh phúc", mục tiêu của Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết - Lễ hội Xuân hồng 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 28/2/2023) tiếp nhận 44.000 túi máu. Cao điểm là Ngày hội hiến máu trong sáng 4/1 tại Nhà văn hóa Thanh niên và Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Hưởng ứng Chiến dịch, trong sáng 4/1, gần 1.000 người là sinh viên, thanh niên tình nguyện đã có mặt tại hai địa điểm tổ chức ngày hội để hiến máu tình nguyện. Chị Nguyễn Trần Gia Bảo (đoàn viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10) cho biết, đây là lần thứ 6, chị hiến máu nhân đạo, chắc chắn sẽ tiếp tục hiến máu thời gian tới.

Tương tự, Nguyễn Gia Minh (sinh viên năm thứ 1 Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh) đã đến Nhà văn hóa Thanh niên từ sớm để đăng ký hiến máu nhân đạo. Đây là lần đầu tiên Minh hiến máu. Tối qua, em khá lo lắng nên đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe cho buổi hiến máu sáng nay. Em mong máu của mình có thể giúp ích được cho người khác.

Chú thích ảnh
Thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện sáng 4/1. 

Theo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Hồ Chí Minh, năm 2022, thành phố vận động được 244.934 túi máu với 337.208 đơn vị máu, tăng hơn 70.000 túi so với năm 2021. Trong đó, tỷ lệ túi máu 350 - 450ml đạt 87,25%, tỷ lệ máu sạch đạt 98,87%. Mặc dù vậy, công tác tuyên truyền những ngày đầu năm 2022 gặp nhiều khó khăn khi TP Hồ Chí Minh vừa vượt qua dịch COVID-19, nhiều người dân còn e ngại đi đến nơi tập trung đông người. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận máu còn bất cập như, phần mềm quản lý hiến máu hay trục trặc, ảnh hưởng không nhỏ đến thống kê, khen thưởng đột xuất cho người hiến máu và công tác trả kết quả hiến máu. Thủ tục đăng ký hiến máu chưa thực hiện tốt khi còn nhiều người không mang thẻ căn cước công dân, cho mượn thẻ căn cước công dân dẫn đến tình trạng sai nhóm máu…

Bà Trần Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2023, thành phố đặt ra chỉ tiêu tiếp nhận 220.000 đơn vị máu, đảm bảo nhu cầu máu cung cấp cho 150 bệnh viện trên địa bàn để cấp cứu, điều trị cho người bệnh.

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)