04:23 03/04/2020

Năm 2019, doanh thu của Kaisa Group đạt hơn 48 tỷ nhân dân tệ, tăng 24,3% so với năm 2018

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Kaisa Group Holdings Ltd. (Kaisa Group: có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông với mã là 1638), một doanh nghiệp phát triển bất động sản ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau vừa thông báo kết quả kinh doanh năm 2020 (kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019).

Theo đó, trong năm 2019, doanh thu của Kaisa Group đạt khoảng 48.021,7 triệu nhân dân tệ, tăng 24,1% so với năm 2019; lợi nhuận gộp đạt xấp xỉ 13.830,1 triệu nhân dân tệ, tăng 24,3%, trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp đạt ở mức 28,8%, tương đương với năm 2018. Trong năm 2019, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu của Kaisa Group đạt 4.594,3 triệu nhân dân tệ và thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 0,756 nhân dân tệ, tương ứng tăng 67,1% và 66,9%. Hội đồng quản trị của Kaisa Group đề nghị thanh toán cổ tức cuối cùng là 0,10 dollar Hồng Kông cho mỗi cổ phiếu cho năm 2019.

Ông KWOK Ying Shing (trong ảnh đứng giữa), Chủ tịch của Kaisa Group; ông LL TAM, Cố vấn cao cấp (bên phải); và ông Edward LAU (bên trái), Giám đốc phụ trách tài chính (CFO) của Kaisa Group tham dự buổi họp báo trực tuyến công bố kết quả kinh doanh năm 2019 của Kaisa Group.

Trong năm 2019, tổng diện tích sàn xây dựng được Kaisa Group bán ra là 4.642.075 mét vuông, tăng 21,0% so với năm 2018, với giá bán trung bình là 18.983 nhân dân tệ, tăng 4,0%.

Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, Kaisa Group đã có 176 dự án bất động sản tại 48 thành phố trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau. Tổng quỹ đất của Kaisa Group là 26,8 triệu mét vuông, trong đó 13,6 triệu mét vuông nằm trong Khu vực Vịnh lớn (gồm Hồng Kông, Macau và 9 thành phố lớn của tỉnh Quảng Đông), chiếm 51% tổng quỹ đất của Tập đoàn. Quỹ đất đai của Kaisa Group tại Thâm Quyến và Quảng Châu, là những thị trường cốt lõi mà Tập đoàn đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, chiếm 35% quỹ đất tại Khu vực Vịnh lớn.

Ông Kwok Ying Shing, Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) của Kaisa Group cho biết: “Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 dự kiến ​​sẽ gây áp lực lớn lên sự tăng trưởng của thị trường bất động sản trong thời gian ngắn, Tập đoàn đã tích cực chuẩn bị các kịch bản cho nghịch cảnh trong điều kiện thị trường hiện tại. Tập đoàn sẽ chủ động nắm bắt cơ hội để bổ sung quỹ đất bằng cách tham gia đấu thầu, đấu giá một cách thận trọng cũng như thực hiện các thương vụ mua lại và sáp nhập (M&A) để duy trì dòng tiền vững chắc. Đồng thời, Tập đoàn sẽ tiếp tục tăng cường quản lý vốn và ngân sách, tối ưu hóa quản lý chi phí và khám phá các kênh tài chính chi phí thấp và đa dạng”.

Thông tin về Kaisa Group

Được thành lập vào năm 1999 tại Thâm Quyến, Kaisa Group là một doanh nghiệp phát triển bất động sản tích hợp quy mô lớn. Là doanh nghiệp tiên phong trong thị trường bất động sản của Khu vực Vịnh lớn, Kaisa Group đã dự đoán chiến lược phát triển quốc gia của Trung Quốc và chủ động thực hiện phát triển bất động sản toàn diện, tái phát triển đô thị, vận hành bất động sản thương mại, khách sạn quản lý và quản lý tài sản. Sản phẩm của Kaisa Group bao gồm các tài sản dân cư, biệt thự, văn phòng, căn hộ dịch vụ, tòa nhà thương mại tích hợp và các khu đô thị lớn.

Sau khi thành lập căn cứ tại Thâm Quyến, Kaisa Group đã mở rộng sự hiện diện của mình tại Khu vực Vịnh lớn trong những năm qua. Với chỗ đứng ở Thâm Quyến, Quảng Châu, Hồng Kông, Huệ Châu, Chu Hải, Phật Sơn, Đông Quan và Trung Sơn, các doanh nghiệp thành viên của Kaisa Group cũng tham gia vào các dự án tại nhiều thành phố sôi động về kinh tế ở các khu vực như đồng bằng sông Dương Tử, phía tây và trung tâm của Trung Quốc và Vành đại Bohai. Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, quỹ đất của Tập đoàn tại Khu vực Vịnh lớn chiếm 51% trong tổng số gần 26,8 triệu mét vuông. Nhờ kinh nghiệm phong phú về tái phát triển đô thị, Kaisa Group đã bảo đảm nhiều dự án tái phát triển đô thị chất lượng cao ở Khu vực Vịnh lớn, chủ yếu ở các thành phố như Thâm Quyến, Quảng Châu và Trung Sơn, sẽ đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của Tập đoàn.

Media OutReach Corporate News