01:16 02/01/2013

Năm 2012, Hồng Công mất ngôi vương về IPO

Từ năm 2009 tới năm 2011, Hồng Công (Trung Quốc) liên tục đứng đầu thế giới về phát hành trái phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Nhưng trong năm 2012, sao đã đổi ngôi và vị trí hàng đầu thuộc về Sở Giao dịch Chứng khoán New York (Mỹ).

Từ năm 2009 tới năm 2011, Hồng Công (Trung Quốc) liên tục đứng đầu thế giới về phát hành trái phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Nhưng trong năm 2012, sao đã đổi ngôi và vị trí hàng đầu thuộc về Sở Giao dịch Chứng khoán New York (Mỹ).

Do kinh tế thế giới bất ổn, thị trường IPO của Hồng Công năm 2012 khá ảm đạm.

Theo thống kê chính thức, giá trị IPO mà Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Công đạt được trong năm 2012 là 89,8 tỉ HKD (gần 11,6 tỉ USD), giảm 68% so với năm 2011 và chỉ tương đương 50,2% thành tích của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (23,07 tỉ USD).

 

Trong khi đó, với thương vụ IPO lớn nhất thế giới của Facebook năm 2012, sàn Nasdaq (Mỹ) đã vươn lên vị trí thứ 2, đứng sau sàn New York và đứng trên sàn Tokyo (Nhật Bản), vốn đi lên nhờ thương vụ IPO lớn thứ hai thế giới của Hãng Hàng không Nhật Bản.

 

Sở dĩ trong năm 2012, Hồng Công chỉ đứng thứ tư trong bảng xếp hạng IPO là do thiếu các thương vụ IPO đình đám như của Ngân hàng Dân sinh Trung Quốc trong năm 2009, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc trong năm 2010 và Tập đoàn Glencore International trong năm 2011.

 

Đánh giá về triển vọng năm 2013, nhiều chuyên gia ngành ngân hàng cho rằng rất có khả năng thị trường IPO của Hồng Công sẽ sôi động trở lại và có thể đạt mức 125 tỉ HKD (hơn 16,1 tỉ USD).

 

Báo cáo mới nhất của hãng kiểm toán Ernst & Young cho thấy trong năm 2013, Hồng Công sẽ có hơn 80 thương vụ IPO với giá trị đạt được có thể tăng 50% so với năm 2012.

 

Tuy nhiên, do đại bộ phận các doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn của Trung Quốc đã lên sàn, cho nên, lực lượng chủ lực thúc đẩy thị trường IPO của Hồng Công năm 2013 sẽ là các doanh nghiệp dân doanh vừa và nhỏ của Trung Quốc.

 

Trong trường hợp có thêm doanh nghiệp nước ngoài đến Hồng Công thực hiện việc phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng, viễn cảnh thị trường IPO của Hồng Công sẽ càng khả quan.


Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)