11:15 01/11/2010

Năm 2010, xuất nhập khẩu sẽ đạt kết quả khả quan

Tình hình nhập khẩu tháng 10/2010 tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tích cực; kim ngạch nhập khẩu và tỷ trọng nhập siêu nằm trong ngưỡng cho phép...

Tình hình nhập khẩu tháng 10/2010 tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tích cực; kim ngạch nhập khẩu và tỷ trọng nhập siêu nằm trong ngưỡng cho phép, cùng với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, các bộ, ngành, sự nỗ lực của doanh nghiệp… xuất nhập khẩu năm 2010 sẽ đạt kết quả khả quan. Đó là nhận định của Bộ Công Thương trong cuộc họp giao ban công tác xuất nhập khẩu (XNK) tổ chức sáng qua (26/10), tại Hà Nội.

Nhập siêu cả năm sẽ ở mức 17,8%

Tại cuộc họp, Bộ Công Thương dự báo, NK cả năm 2010 sẽ đạt 82,5 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2009. Mức nhập siêu của cả năm 2010 sẽ nằm trong khoảng 12,5 tỷ USD và tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu khoảng 17,8%, thấp hơn mức “trần” 20% đã đề ra từ đầu năm.

Bốc xếp gạo xuất khẩu tại cảng Tân Thuận 2 (TP.HCM).
Ảnh: Đình Huệ - TTXVN

Theo Bộ Công Thương, theo quy luật, kim ngạch NK thường tăng cao trong những tháng cuối năm, song giá cả trên thị trường thế giới những tháng cuối năm có thể giữ ổn định. Hơn nữa, lượng tồn kho trong nước đối với một số mặt hàng còn tương đối lớn, cùng với việc triển khai tích cực các biện pháp kiềm chế nhập siêu nên dự báo kim ngạch NK trong 2 tháng cuối năm sẽ không tăng mạnh.

Theo Bộ Công Thương, trong 10 tháng đầu năm, NK đã đạt được những kết quả khả quan. Nếu liên tục trong 8 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng NK luôn cao hơn XK thì từ tháng 9 đến nay, xu hướng này đã đảo chiều. Tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu giảm dần theo các tháng, cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, tỉ lệ này là 21,2%; trong 6 tháng đầu năm là 19,38%; 7 tháng là 18,8%... 9 tháng là 16,31% và 10 tháng đầu năm có nhích lên nhưng không đáng kể, là 16,45%.

Tổng kim ngạch NK 10 tháng đầu năm ước đạt 67,28 tỷ USD, trong đó riêng tháng 10, kim ngạch nhập khẩu đạt trên 7,35 tỷ USD, nhập siêu tháng 10 chỉ ở mức 1,1 tỷ USD, bằng 17,6% kim ngạch XK và tháng 10 là tháng thứ 4 liên tiếp duy trì được mức nhập siêu dưới 20%. “Đây là nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành và nỗ lực lớn của cộng đồng DN” - Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên đánh giá.

Xuất khẩu sẽ “cán đích” 70 tỷ USD

Tại cuộc giao ban xuất nhập khẩu hôm qua, sau khi phân tích những kết quả trong hoạt động XK của tháng 10 và 10 tháng đầu năm, Bộ Công Thương dự báo, tổng kim ngạch XK của nước ta trong năm 2010 có thể đạt 70 tỷ USD.

Trong tháng 10/2010, ước kim ngạch XK đạt 6,25 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2009. Lũy kế 10 tháng đầu năm, kim ngạch XK của Việt Nam đã đạt 57,8 tỷ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 17,3% so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Tính chung 10 tháng đầu năm, bình quân mỗi tháng giá trị kim ngạch XK đạt 5,78 tỷ USD, cao hơn mức bình quân theo kế hoạch (kế hoạch là 5,04 tỷ USD/tháng).

Đánh giá về tình hình XK tháng 10 và 10 tháng đầu năm, ông Nguyễn Thành Biên cho rằng, sở dĩ XK đạt con số tăng trưởng đáng khích lệ là nhờ giá cả một số mặt hàng đã hồi phục. Điển hình, giá hạt tiêu tăng 38%; điều tăng 20%; sắt tăng 78%; dầu thô tăng 35%; than đá tăng 55%... Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực cũng thuận lợi về thị trường, đơn hàng… Hiện các doanh nghiệp dệt may đều có đơn hàng đến hết năm, thậm chí đến hết quí I/2011.
Cùng với sự tăng trưởng khả quan kim ngạch XK thì cơ cấu hàng hóa XK đã có những chuyển biến tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp, chế tạo, nhóm hàng có hàm lượng công nghệ, chất xám cao và giảm dần XK hàng thô. Tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến so với cùng kỳ năm 2009 tăng mạnh từ 62,8% lên 68,2%. Nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản giảm từ 15,5% xuống còn 11%. Trong 10 tháng qua, XK nhóm hàng nông, thủy sản ước đạt 12 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, kết quả khả quan trong XK 10 tháng qua không chỉ góp phần vào tăng trưởng GDP cả nước mà còn giúp tiêu thụ hàng hóa, cải thiện đời sống của nhân dân và kết quả này là cơ sở để các cơ quan hữu quan tiếp tục phấn đấu đẩy mạnh hoạt động XK, phấn đấu đạt con số 70 tỷ USD kim ngạch XK trong năm 2010, tạo nền tảng thuận lợi cho công tác điều hành, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác XNK trong năm 2011 và các năm tiếp theo.

T.Hường