12:05 25/12/2017

Nadal, Andy Murray và Kei Nishikori rủ nhau vắng mặt trong giải đầu mùa 2018

Khởi đầu mùa giải mới, các tay vợt hàng đầu vẫn chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất. Những chấn thương dai dẳng chưa thể hồi phục vẫn khiến họ phải từ chối các giải đấu mở màn.

Số 1 thế giới Nadal rút lui khỏi giải Abu Dhabi

Abu Dhabi là giải đấu mang tính trình diễn được xây dựng bởi những nhà tài trợ giàu có nên vốn vẫn là ưu tiên của các ngôi sao. Tuy nhiên, Nadal đã không thể cố gắng tham gia được giải đấu diễn ra từ 28 - 30/12 này.

Giành 2 Grand Slam, ngôi vị số 1 thế giới, danh hiệu Tay vợt ITF của năm 2017, Nadal vẫn bị chấn thương đe dọa vào cuối mùa giải. Ảnh: DM

Chấn thương tiếp tục là nỗi lo lắng của nhà vô địch 16 Grand Slam. Anh đã phải rút lui khỏi ATP Finals hồi tháng 11 với chấn thương gối.

Trước đó, anh đã tham dự Abu Dhabi tới 8 lần. Thay thế anh ở giải đấu năm nay sẽ là tay vợt đồng hương Roberto Bautista Agut.

Tay vợt 31 tuổi chia sẻ: “Năm 2017 với rất nhiều khó khăn, tôi cần phải thay đổi lịch thi đấu một chút để có thể sẵn sàng trở lại. Với mùa giải năm nay, rất tiếc khi phải thông báo với ban tổ chức và rồi đến các cổ động viên là tôi không thể tham dự giải đấu”.

Các tay vợt khác như Stan Wawrinka và Milos Raonic cũng đành rút lui khỏi giải đấu cũng vì những chấn thương nặng nhẹ khác nhau.

Kei Nishikori và Andy Murray đều không góp tên tại Brisbane

Brisbane chính thức được coi là giải đấu đầu tiên trong năm, được tổ chức từ 31/12 - 7/1/2018.

Tuy nhiên, trong danh sách các tay vợt tham dự giải đã chắc chắn không có tên của tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori khi chấn thương cổ tay tiếp tục đeo bám anh.

Tay vợt 27 tuổi vươn lên tới vị trí thứ 9 thế giới trước khi chấn thương cuối mùa giải trước khiến anh phải nghỉ thi đấu 4 tháng cuối năm. Anh dần tụt xuống hạng 22 thế giới.

Cũng cùng tình cảnh với anh ở năm ngoái khi phải nghỉ thi đấu dài ngày là Andy Murray và Novak Djokovic. Trong năm 2018, Andy Murray nhiều khả năng vẫn chưa thể trở lại với Brisbane khi chưa có đủ thể lực tốt nhất để thi đấu.

Chấn thương hông dai dẳng ở mùa trước càng thêm trở nặng khi Andy cố trở lại với Mỹ mở rộng. Lần này, Murray khẳng định là sẽ không vội vàng trở lại với mùa giải mới. Chỉ khi thể lực tốt nhất mới bước vào các giải đấu lớn.

Như vậy, ở giải đấu lớn Australian Open 2018, Grand Slam đầu tiên của năm sẽ bắt đầu từ 15/1, vẫn chưa biết chắc ngôi sao nào sẽ có thể góp tên.

Minh Tuệ/Báo Tin tức