02:13 12/02/2020

Nấc thang mới trong cuộc chiến pháp lý giữa Google và EU

Ngày 11/2 đánh dấu nấc thang mới trong cuộc chiến pháp lý giữa Google và Liên minh châu Âu (EU) khi "gã khổng lồ" về công cụ tìm kiếm online này quyết định sẽ kháng cáo phán quyết phạt hãng 2,4 tỷ euro (2,6 tỷ USD) hồi năm 2017.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Google tại trụ sở ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Google đã trả số tiền phạt này và thay đổi cách hành xử của mình. Tuy nhiên, công ty cho biết sẽ kịch liệt lên án phán quyết của Tòa Sơ thẩm là không công bằng và không có cơ sở.

Tuyên bố của công ty cho biết: "Chúng tôi sẽ kháng cáo phán quyết Google Shopping 2017 của Ủy ban châu Âu (EC) vì sai luật, không đúng sự thật và không phù hợp về kinh tế. Các quảng cáo bán hàng luôn giúp mọi người nhanh chóng và dễ dàng tìm ra các sản phẩm mà họ đang tìm và giúp người bán tiếp cận các khách hàng tiềm ẩn".

Theo kế hoạch, phiên kháng cáo sẽ kéo dài 3 ngày, và phán quyết sẽ được đưa ra sớm nhất sau một năm. Vụ kiện có thể được đưa lên tòa án cấp cao nhất của EU là Tòa Công lý châu Âu (ECJ).

Vụ kháng cáo trên được dự báo là sẽ mở ra một mùa xét xử kéo dài đối với Google và EU, bởi sẽ có hai phán quyết phạt khác cũng đang bị kháng cáo lên tòa ECJ, có trụ sở ở Brussels (Bỉ).

Từ năm 2010, EU và Google đã vướng vào một cuộc chiến pháp lý, khi EC cáo buộc Google hạn chế các đối thủ trong danh sách kết quả tìm kiếm nhằm thúc đẩy các quảng cáo và bán hàng Google Shopping, một dịch vụ so sánh giá.

Trong nhiều năm, Brussels và "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ này đã cố gắng thỏa thuận hướng giải quyết, song EU đã đảo ngược tiến trình này vào năm 2014 sau khi các nước thành viên can thiệp và EU có Đại diện cấp cao phụ trách cạnh tranh mới là bà Margrethe Vestager, cựu Bộ trưởng Tài chính Đan Mạch. Bà đã đề nghị mức phạt tổng cộng 9 tỷ USD đối với Google và đánh thuế Apple tới hơn 13 tỷ USD).

Bích Liên (TTXVN)