Giới chức Na Uy đã bắt đầu đánh giá lại các kế hoạch sơ tán dân thường khỏi những khu vực rủi ro cao trong trường hợp xảy ra chiến tranh, dựa trên kinh nghiệm của Ukraine trong xung đột với Liên bang Nga.
Binh sĩ NATO tập trận tại khu vực biên giới giữa Na Uy và Phần Lan ngày 9/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Kênh TVP World của Ba Lan ngày 24/12 cho biết Cơ quan Bảo vệ Dân sự Na Uy (DSB) thông báo họ đang xem xét lại những khu vực cần tổ chức sơ tán hoặc tái định cư nếu quốc gia Bắc Âu vốn có đường biên giới dài 198 km trong tình trạng căng thẳng với Liên bang Nga này bị tấn công.
Theo Tổng giám đốc Cơ quan Bảo vệ Dân sự Na Uy, bà Elisabeth Aarsæther, các khu vực được coi là dễ bị tổn thương bao gồm những vùng gần Liên bang Nga cũng như các địa điểm có mục tiêu quân sự hợp pháp.
Bà Aarsæther cho biết Cơ quan Bảo vệ Dân sự Na Uy cũng đang nghiên cứu khả năng tái định cư dân thường đã sơ tán tới đâu trong nội địa, nếu xảy ra các đợt di chuyển quy mô lớn.
Phát biểu với tờ Verdens Gang của Na Uy, bà Aarsæther nói: “DSB đã bắt đầu một đánh giá mới về những khu vực của Na Uy cần xây dựng kế hoạch sơ tán và tái định cư dân thường trong trường hợp chiến tranh, tức là sơ tán thời chiến. Chúng tôi thực hiện việc này trong sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và cảnh sát”.
Bài học từ Ukraine
Việc rà soát này của Na Uy được thúc đẩy bởi những bài học rút ra việc Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đặc biệt là các đòn tấn công lặp đi lặp lại nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng.
Bà Aarsæther cho biết cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện đang trong năm thứ tư, đã cho thấy cần phải xem xét lại những giả định về các mục tiêu có thể bị tấn công trong xung đột hiện đại.
“Dựa trên những gì chúng tôi quan sát được ở Ukraine, bao gồm các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự, chúng tôi phải tính đến một phổ rủi ro rộng hơn khi lập kế hoạch cho Na Uy”, bà Aarsæther nói với báo Verdens Gang.
Bà Aarsæther cho biết thêm rằng Lực lượng Phòng vệ Dân sự Na Uy – tổ chức nhà nước chịu trách nhiệm bảo vệ người dân trong thời chiến – sẽ được giao nhiệm vụ sửa đổi hoặc soạn thảo các kế hoạch sơ tán cho những khu vực rủi ro cao được xác định, trong khi chính quyền địa phương sẽ xử lý việc tái định cư dân thường khi cần thiết.
Công việc này dự kiến sẽ được ưu tiên vào năm 2026. Các vùng phía Bắc là những nơi lên tiếng mạnh mẽ nhất kêu gọi cập nhật kế hoạch sơ tán, do vị trí gần Liên bang Nga.
Theo VG, chính quyền địa phương tại Finnmark, hạt cực Bắc của Na Uy giáp Liên bang Nga, đã tổ chức các cuộc họp với quan chức trung ương để thảo luận về các kịch bản tái định cư thời chiến.
Thị trưởng Sør-Varanger, ông Magnus Mæland, người đứng đầu một đô thị giáp Liên bang Nga, cũng lên tiếng hưởng ứng, kêu gọi cập nhật các kế hoạch sơ tán.
Khả năng điều chuyển binh lực
Việc Na Uy rà soát lại các kế hoạch sơ tán thời chiến diễn ra trong bối cảnh có những cảnh báo rằng Liên bang Nga cuối cùng có thể mở rộng sức ép quân sự ra ngoài Ukraine.
Việc này làm dấy lên lo ngại rằng lãnh thổ các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vốn là láng giềng của Liên bang Nga có thể bị cuốn vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn.
Đầu tháng này, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo rằng các quốc gia thành viên liên minh là “mục tiêu tiếp theo của Liên bang Nga”,
Tuần trước, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết ngay cả khi một thỏa thuận hòa bình chấm dứt giao tranh ở Ukraine, Liên bang Nga nhiều khả năng sẽ điều chuyển lực lượng tới gần hơn các đường biên giới NATO.