08:13 25/08/2026

Na Uy khẳng định tiếp tục khai thác dầu khí tại Bắc Cực

Na Uy mới đây tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển các nguồn tài nguyên dầu khí tại Biển Barents, dù điều này mâu thuẫn với lập trường của Liên minh châu Âu (EU) về việc hạn chế hoạt động khoan mới ở Bắc Cực vì lý do môi trường.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu với truyền thông trước thềm Hội nghị Năng lượng Na Uy (ONS) khai mạc ngày 24/8, Bộ trưởng Năng lượng Terje Aasland cho biết việc duy trì hoạt động khai thác tại khu vực này phù hợp với lợi ích của cả Na Uy và châu Âu trong bối cảnh tình hình địa chính trị và an ninh năng lượng có nhiều biến động. Ông cho biết Oslo đặt mục tiêu duy trì sản lượng và xuất khẩu dầu mỏ ở mức gần hiện nay ít nhất đến năm 2035, trong đó hoạt động tại Biển Barents giữ vai trò quan trọng. Nhấn mạnh nếu Na Uy tiếp tục là nhà cung cấp dầu khí dài hạn cho châu Âu thì không thể loại Bắc Cực ra khỏi cuộc thảo luận, Bộ trưởng Aasland cũng khẳng định Na Uy có quyền chủ quyền trong phát triển các nguồn tài nguyên tại Biển Barents. Bộ trưởng Năng lượng Na Uy cũng cho biết một số khu vực Biển Barents, được mở cho hoạt động dầu khí, có ít băng hơn so với nhiều khu vực khác ở Bắc Cực, qua đó giảm nguy cơ sự cố tràn dầu và các tác động môi trường. Ông cũng cho rằng hoạt động khai thác góp phần duy trì việc làm và dân cư tại các khu vực phía Bắc Na Uy, giáp biên giới với Nga.

EU hiện ủng hộ hạn chế các hoạt động khoan dầu khí mới tại Bắc Cực vì lý do môi trường, song đang xem xét điều chỉnh chính sách nhằm giải quyết các vấn đề liên quan an ninh năng lượng. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cũng kêu gọi EU xem xét lại lập trường phản đối các dự án dầu khí mới tại Bắc Cực, cho rằng nguồn cung mới có thể cần thiết để bảo đảm an ninh năng lượng trong tương lai.

Na Uy hiện là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho châu Âu, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu khí đốt của EU và Anh. Năm 2025, sản lượng khí đốt của Na Uy gần mức cao kỷ lục, trong khi sản lượng dầu đạt mức cao nhất kể từ năm 2009. Tuy nhiên, các dự báo chính thức cho thấy sản lượng dầu khí có thể giảm mạnh sau năm 2030 nếu không phát hiện và đưa vào khai thác các nguồn tài nguyên mới. Ngoài dầu khí, Na Uy giữ vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng châu Âu nhờ nguồn thủy điện dồi dào. Trước đây, Oslo từng thúc đẩy hình ảnh Na Uy là “pin xanh” của châu Âu, xuất khẩu điện từ hệ thống thủy điện thông qua các tuyến cáp kết nối với các nước láng giềng.

Tuy nhiên, giới chức Na Uy cho rằng mô hình này không còn phù hợp, bởi nước này không thể tự mình cân bằng thị trường điện châu Âu. Oslo hiện không có kế hoạch xây dựng thêm các tuyến kết nối điện mới, song vẫn cam kết duy trì hợp tác chặt chẽ với châu Âu trong lĩnh vực năng lượng. Giới chức nước này cũng kêu gọi các nước châu Âu tăng cường nguồn cung điện ổn định trong bối cảnh nhiều nhà máy điện than và điện hạt nhân đóng cửa, trong khi đầu tư vào các nguồn điện khí mới còn hạn chế. Theo đó, việc củng cố nguồn cung sẽ góp phần giảm giá điện và tăng khả năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các quốc gia trong hệ thống điện châu Âu.

Việt Thắng (TTXVN)