01:17 21/01/2014

Mỹ-Hàn ưu tiên phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ tái khẳng định ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối với CHDCND Triều Tiên là buộc Bình Nhưỡng phải tuân thủ các cam kết và nghĩa vụ quốc tế để hướng tới một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc và Mỹ ngày 21/1 tái khẳng định ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối với CHDCND Triều Tiên là buộc Bình Nhưỡng phải tuân thủ các cam kết và nghĩa vụ quốc tế để hướng tới một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Kyou-hyun (trái) có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ William Burns. Ảnh: Kyodo-TTXVN


Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong chuyến thăm Hàn Quốc hai ngày 20 - 21/1, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns đã hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Kim Kyou-hyun để thảo luận các vấn đề như quan hệ hợp tác Mỹ - Hàn Quốc, chương trình hạt nhân của Triều Tiên và tình hình Đông Bắc Á. Hai nhà ngoại giao đã chia sẻ những quan điểm về tình hình Triều Tiên, cam kết sẽ hợp tác sâu rộng hơn nữa trong chính sách đối với Bình Nhưỡng.

Hai nhà ngoại giao cam kết Seoul và Washington sẽ nỗ lực để đạt được tiến triển trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua việc tham khảo tư vấn chặt chẽ với các bên liên quan, gồm cả Trung Quốc. Hai bên cũng nhất trí rằng Mỹ và Hàn Quốc cần hợp tác chặt chẽ nhằm xây dựng nền tảng cho việc thống nhất giữa hai miền Triều Tiên và hòa bình ổn định trên bán đảo này.

Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, nhật báo "Donga Ilbo" của Hàn Quốc ngày 21/1 dẫn lời giới chức quân sự nước này cho biết tàu sân bay của Mỹ sẽ không tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn dự kiến vào cuối tháng 2 tới. Theo nguồn tin trên, Seoul và Washington đã quyết định không điều động tàu sân bay nào của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung mang tên "Giải pháp then chốt" sắp tới.

Tại cuộc họp báo ngày 21/1, trả lời câu hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok tuyên bố không cần thiết có sự hiện diện của tàu sân bay USS George Washington, đang đóng tại căn cứ hải quân Mỹ Yokosuka ở Nhật Bản, trong cuộc tập trận "Giải pháp then chốt". Tuy nhiên, người phát ngôn này cũng bỏ ngỏ khả năng triển khai tàu sân bay tham gia tập trận sẽ được quyết định vào phút chót.

Tuần trước, Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc và Mỹ hủy các cuộc tập trận chung thường niên giữa hai nước này, thường diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4. Seoul khẳng định các cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ, nhưng Bình Nhưỡng lên án là diễn tập "nhằm xâm lược Triều Tiên".

Năm ngoái, quân đội Mỹ đã huy động các máy bay ném bom chiến lược B-52 và máy bay trinh thám B-2 tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.


TTXVN/Tin tức