10:07 20/10/2018

Mỹ-Hàn ngừng cuộc tập trận mới

Ngày 19/10, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã nhất trí hủy cuộc tập trận "Vigilant Ace" dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Dana White nêu rõ tại cuộc họp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đối tác (ADMM+) tại Singapore, hai quan chức đã nhất trí đình chỉ các cuộc tập trận chung để tạo điều kiện cho tiến trình ngoại giao với Triều Tiên có thêm cơ hội được duy trì.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên đang thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai, cũng như nối lại hoạt động ngoại giao sau nhiều tháng bị đình trệ kể từ hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào tháng 6 vừa qua.

Từ đầu năm tới nay, Bán đảo Triều Tiên ghi nhận những chuyển động tích cực trong quan hệ liên Triều và hồ sơ hạt nhân. Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành 3 cuộc gặp thượng đỉnh với những kết quả tích cực. Những tuyên bố sau các cuộc gặp đã đặt ra những nền tảng quan trọng cho việc thúc đẩy một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên, giúp đưa quan hệ liên Triều lên nấc thang mới, đồng thời đề ra mục tiêu cụ thể về phi hạt nhân hóa, đưa Bán đảo Triều Tiên tiến gần hơn tới hòa bình và thịnh vượng.

Đặng Ánh (TTXVN)