11:09 25/11/2012

Myanmar vui mừng vì hòa Việt Nam

Trưởng đoàn bóng đá Myanmar Tin Mint Aung không hề giấu giếm sự vui mừng với kết quả hoà 1-1 cùng đội tuyển Việt Nam.

Phát biểu sau buổi họp báo, Trưởng đoàn bóng đá Myanmar Tin Mint Aung không hề giấu giếm sự vui mừng với kết quả hoà 1-1 cùng đội tuyển Việt Nam.

Ông Tin Mint Aung cho biết: “Hôm nay các cầu thủ của tôi đã chơi rất hay. Chúng tôi rất hài lòng về kết quả này. Tôi muốn dành lời khen đặc biệt cho Kyi Lin, cầu thủ mang áo số 8 của chúng tôi trong trận đấu này đã chơi rất tốt cả trong tấn công cũng như phòng ngự. Cậu ấy đã thực hiện được rất nhiều pha kiến tạo cho các đồng đội.

So với đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Myanmar không mạnh bằng, nhưng ở trận đấu này các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã thi đấu đầy cố gắng, và họ đã có một bài học hữu ích về việc thế nào là chơi phòng ngự và thế nào là chơi phản công. Giữa hai hiệp đấu Huấn luyện viên trưởng Park Sung Hwa đã có sự điều chỉnh về chiến thuật và các cầu thủ Myanmar đã thực hiện rất tốt”.

Đội tuyển Việt Nam hòa Myanmar trong trận ra quân AFF Suzuki Cup. Ảnh: Internet.


Trong khi đó, Trợ lý Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đại diện cho đội tuyển Việt Nam tham dự buổi họp báo lại không giấu nổi sự tiếc nuối do để tuột mất 3 điểm.

Ông Tuấn nói: “Chúng tôi rất tiếc về kết quả này, cho dù các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã thi đấu một trận rất tốt. Hàng phòng ngự chúng tôi hôm nay đã mắc phải một số lỗi lầm cá nhân rất sơ đẳng, nhưng sai lầm là một phần của bóng đá, và chúng tôi không muốn trách cứ cá nhân cầu thủ nào. Tôi rất tiếc về quả 11m mà đội tuyển Việt Nam bị phạt, bởi một cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm như Minh Đức lẽ ra không nên mắc phải sai sót như vậy. Tuy không thắng trận này nhưng chúng tôi vẫn hoàn toàn tự tin vào cơ hội đoạt vé tham dự vòng bán kết. Chúng tôi vẫn còn hai trận đấu nữa để hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, và chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa ở hai trận này”.

Theo ông Tuấn, do trời mưa nên đã ảnh hưởng đến khả năng chuyên môn của đội tuyển Việt Nam, nếu không các tuyển thủ Việt Nam đã chơi tốt hơn nữa. Tuy nhiên, phát biểu này của ông Tuấn đã vấp phải sự phản đối của các phóng viên nước ngoài tham dự buổi họp báo, vì họ cho rằng điều kiện thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến cả hai đội chứ không riêng gì đội tuyển Việt Nam.

Ông Tuấn cũng xác nhận việc Công Vinh bị rút ra nghỉ là vì lý do chuyên môn chứ không phải do tuyển thủ này bị chấn thương, còn Trọng Hoàng thì bị đau nhẹ nên không thể tiếp tục thi đấu.


TTXVN/Tin tức