04:10 10/04/2017

Mỹ yêu cầu Nga ngừng hỗ trợ Syria

Ngày 9/4, các quan chức thuộc bộ máy chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Nga ngừng hỗ trợ chính quyền Syria hoặc sẽ đối mặt với khả năng quan hệ với Washington ngày càng xấu đi.

Khói bụi sau một cuộc không kích ở thị trấn Hamouria thuộc khu vực Đông Ghouta ngày 3/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên chương trình "This week" của kênh ABC, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, người dự kiến có chuyến thăm tới thủ đô Moskva của Nga trong tuần này, nêu rõ: "Tôi hy vọng Nga sẽ suy nghĩ kỹ càng về mối quan hệ đồng minh của họ với Tổng thống Syria Bashar al-Assad bởi mỗi khi một trong các cuộc tấn công kinh hoàng xảy ra, nó lại kéo Nga đến gần hơn một mức độ trách nhiệm nào đó".

"Tôi không nghĩ rằng Nga muốn mối quan hệ với Mỹ trở nên xấu hơn nhưng phải tổ chức nhiều cuộc thảo luận và đối thoại để hai bên hiểu rõ hơn đâu là mối quan hệ mà Nga muốn có với Mỹ", vị Ngoại trưởng 65 tuổi bổ sung.

Trong khi đó, dù giới chức Mỹ thừa nhận không có bằng chứng cụ thể cho thấy Nga liên quan tới các cuộc tấn công tại Syria, nhưng phát biểu trên hãng tin Fox News, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster cho rằng Nga nên đưa ra một câu trả lời liệu nước này có biết trước về vụ tấn công bằng khí độc nguy hiểm ở tỉnh Idlib hay không.

TTXVN/Tin Tức