Gần 500.000 người vay tiền học tập tại Mỹ sẽ được xóa nợ sau khi chính phủ bỏ lỡ thời hạn xem xét các khiếu nại về gian lận giáo dục, đánh dấu vụ dàn xếp kiện tập thể lớn nhất lịch sử quốc gia này.
Các sinh viên tham dự một buổi hội thảo tại Trường đại học Marshall, bang Tây Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba).
Theo báo chí Mỹ, ngày 3/8, một hội đồng gồm ba thẩm phán thuộc Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 9 của Mỹ đã nhất trí bác bỏ yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc gia hạn thêm 18 tháng để xem xét các khiếu nại.
Trước đó, một thẩm phán tòa án quận cũng đã từ chối yêu cầu này vào cuối năm 2025. Quyết định này đồng nghĩa với việc các khoản nợ của những người vay chưa được giải quyết sẽ tự động được xóa bỏ vì chính phủ không hoàn thành xét xử đúng hạn.
Tổng số nợ bị hủy bỏ hiện đã tăng lên mức 23 tỷ USD cho gần 500.000 người vay. Đây được coi là khoản dàn xếp tài chính lớn nhất chống lại chính phủ liên bang Mỹ từ trước đến nay.
Vụ kiện bắt đầu từ năm 2019, tập trung vào việc các trường học vì lợi nhuận đã lừa dối sinh viên bằng những tuyên bố sai sự thật về thu nhập sau tốt nghiệp và các chiến thuật khác.
Theo thỏa thuận đạt được dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden vào năm 2022, Bộ Giáo dục Mỹ phải đưa ra quyết định đối với các đơn khiếu nại trước ngày 28/1/2026 và ngày 15/4/2026. Do bỏ lỡ cả hai thời hạn này, chính phủ hiện có một năm để thực hiện việc loại bỏ hoàn toàn các khoản nợ cho những cá nhân bị ảnh hưởng.
Giám đốc điều hành Eileen Connor thuộc Dự án Cho vay Sinh viên Trục lợi nhận định vụ việc này có sự tương đồng với thỏa thuận năm 1998 buộc các công ty thuốc lá trả hơn 200 tỷ USD để giải quyết chi phí chăm sóc sức khỏe. Bà Connor nhấn mạnh rằng nhiều khoản vay tại các trường này đã trở nên "độc hại" đối với người học tương tự như sản phẩm thuốc lá.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Giáo dục Ellen Keast cho rằng thỏa thuận ban đầu đã áp đặt một thời hạn không thực tế đối với bộ này và tin rằng tòa án đã sai lầm khi không chấp thuận yêu cầu gia hạn hợp lý.
Tính đến tháng 3/2026, dữ liệu từ Bộ Giáo dục Mỹ cho thấy vẫn còn hơn 463.000 khiếu nại bảo vệ người vay đang chờ xử lý. Dù khoảng một phần ba trong số đó sẽ được giải quyết qua vụ dàn xếp này, các trường hợp khác có thể tiếp tục bị trì hoãn trong nhiều năm tới.
Ngoài ra, những thay đổi quy tắc từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump đã hạn chế đáng kể khả năng nhận cứu trợ đối với những người vay tiền hoặc hợp nhất nợ kể từ năm 2019.