05:11 03/05/2011

Mỹ: Xét nghiệm ADN khẳng định Bin Laden đã chết

Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 3/5 cho biết các xét nghiệm ADN đã cho phép khẳng định rằng trùm khủng bố Osama Bin Laden đã chết. Mẫu ADN của Bin Laden trùng khớp với mẫu ADN của một số thành viên trong gia đình trùm khủng bố này.

Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 3/5 cho biết các xét nghiệm ADN đã cho phép khẳng định rằng trùm khủng bố Osama Bin Laden đã chết. Mẫu ADN của Bin Laden trùng khớp với mẫu ADN của một số thành viên trong gia đình trùm khủng bố này.

Osama bin Laden. Ảnh: Internet


Trong khi đó, một quan chức an ninh quốc gia Mỹ cho hay nhóm đặc nhiệm đã được lệnh tiêu diệt Bin Laden , chứ không bắt nhân vật "đầu sỏ" này của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Bin Laden đã bị tiêu diệt bởi một viên đạn vào đầu. Trong chiến dịch trên, hai người được cho là có quan hệ họ hàng với Bin Laden và một trong những con trai của tên này đã chết.

Theo ông John Brennan, Cố vấn của Tổng thống Mỹ Barak Obama về chống khủng bố, một phụ nữ đã được sử dụng làm lá chắn sống cho Bin Laden trước khi tên này bị tiêu diệt. Cả gia đình Bin Laden ở trong khu nhà tại Abbottabad ở Pakixtan và một trong bốn người vợ của tên này đã làm bia đỡ đạn và bị thiệt mạng trong chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng phủ nhận thông tin trên và cho biết vợ của Bin Laden chỉ bị thương.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 3/5 khẳng định rằng việc hợp tác với Pakixtan đã giúp Mỹ tìm ra nơi ẩn náu của Bin Laden và dẫn tới việc tiêu diệt trùm khủng bố này.

Hiện Nhà Trắng đang cân nhắc việc công bố các bức ảnh về thi thể của Bin Laden trong bối cảnh nhiều nghị sĩ đề nghị chính phủ chứng minh rằng trùm khủng bố khét tiếng nhất thế giới này thực sự đã chết. Ông Brennan cho biết chính phủ sẽ làm mọi cách, bao gồm công bố thông tin, có thể cả các bức hình về Bin Laden, để đảm bảo rằng không ai có thể phủ nhận Bin Laden đã bị tiêu diệt.

Trước đó, Thượng nghị sĩ Joseph Lieberman, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa của Thượng viện Mỹ, cho rằng cần công bố những bức hình để xóa tan mọi nghi ngờ rằng tin Bin Laden bị tiêu diệt chỉ là "mánh lới" của chính phủ Mỹ. Thượng nghị sĩ Susan Collins, một thành viên phe Cộng hòa trong ủy ban của ông Lieberman, cũng cho rằng cần công bố những bức hình về thi thể Bin Laden hoặc băng video về chiến dịch truy bắt trùm khủng bố này.

Kim Yến (P/v TTXVN tại Mỹ)