07:07 09/07/2026

Mỹ: Việc rút khỏi USMCA có thể sẽ buộc Quốc hội phải hành động

Theo Inside Trade, cựu Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện Kevin Brady cho rằng mặc dù Tổng thống Donald Trump có thể có thẩm quyền đơn phương rút Mỹ khỏi Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), nhưng việc làm đó sẽ buộc Quốc hội phải can thiệp để bảo vệ hiệp định và "hàng triệu việc làm địa phương".

Chú thích ảnh
Xe chở hàng chờ qua cảng thương mại Otay Mesa ở San Diego, bang California (Mỹ) để vào Tijuana, bang Baja California, Mexico. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Chính quyền Tổng thống Trump hôm 1/7 tuyên bố không đồng ý gia hạn hiệp định ba bên “ở hình thức hiện tại” trong lần đánh giá 6 năm đầu tiên, và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục. Một quan chức cấp cao của chính quyền cho biết Tổng thống “bảo lưu quyền” rút Mỹ khỏi thỏa thuận hoàn toàn. Về mặt pháp lý, việc Tổng thống có quyền làm như vậy hay không vẫn chưa được xác định rõ. Quốc hội đã thông qua luật để thực thi USMCA vào năm 2020, và các điều khoản của hiệp định cho phép ba quốc gia gia hạn thêm 16 năm sau khi xem xét lại sau 6 năm hoặc để hiệp định hết hạn sau 10 năm. Trong thời gian đó các cuộc đàm phán có thể tiếp tục.

Ông Brady, người đã nghỉ hưu khỏi Quốc hội năm 2023 sau khi giữ chức vụ lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Ủy ban Thuế vụ, cho biết "linh cảm của ông là có thể" rút lui. Tuy nhiên, ông nói thêm trong một cuộc phỏng vấn rằng việc làm đó có thể sẽ buộc Quốc hội phải hành động, bởi vì có hàng triệu việc làm địa phương đang bị đe dọa. Việc phá vỡ một mối quan hệ đối tác kinh tế quan trọng như vậy đối với các khu vực bầu cử và các tiểu bang sẽ là điều vô cùng đáng lo ngại đối với Quốc hội.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Texas này là một trong những nhân vật chủ chốt trong quá trình đàm phán USMCA dưới thời Tổng thống Trump. Ông lưu ý rằng thỏa thuận này và điều khoản xem xét lại đã được "quảng bá" trên Quốc hội như một công cụ để tăng cường giám sát của Quốc hội. Ông cho biết, cựu Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và những người ủng hộ ông trong Quốc hội đã định hình điều khoản xem xét lại sau 6 năm, điều mà Mỹ kiên quyết yêu cầu trong các cuộc đàm phán, như một cơ hội để các nhà lập pháp thúc đẩy việc cập nhật khi điều kiện kinh tế thay đổi, cùng nhiều vấn đề khác.

Ông Brady hiện là đồng chủ tịch của Liên minh Thương mại Bắc Mỹ - một liên minh gồm các doanh nghiệp, học giả và hiệp hội thương mại ủng hộ việc gia hạn USMCA. Ông cho biết ông nhận thấy những dấu hiệu cho thấy Quốc hội có ý định khẳng định vai trò của mình trong các cuộc đàm phán USMCA đang diễn ra, ngay cả khi bất kỳ sửa đổi nào đối với thỏa thuận cuối cùng đều được cấu trúc để bỏ qua Quốc hội.

Ngọc Quang (Pv TTXVN tại Washington)