01:07 20/01/2015

Mỹ và Triều Tiên đạt tiến triển trong đàm phán

Đại diện của Mỹ và CHDCND Triều Tiên đều có những đánh giá tích cực về kết quả cuộc đàm phán song phương không chính thức kéo dài 2 ngày qua tại Singapore.

Ngày 19/1, đại diện của Mỹ và CHDCND Triều Tiên đều có những đánh giá tích cực về kết quả cuộc đàm phán song phương không chính thức kéo dài 2 ngày qua tại Singapore.

Cựu Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Stephen Bosworth (phải) trả lời phỏng vấn sau cuộc họp tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với báo giới sau cuộc tiếp xúc với phái đoàn Mỹ gồm cựu Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Stephen Bosworth, cựu Phó Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Joseph DeTrani và cựu Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Đông Á Berkeley Tony Namkung, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho khẳng định phái đoàn Triều Tiên đã trao đổi thẳng thắn với phía Mỹ về ý nghĩa và mục đích của đề xuất đưa ra với Washington đầu tháng này.

Theo đó, Bình Nhưỡng cam kết sẵn sàng ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ hủy các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc trong năm nay. Ông Ri Yong Ho nhấn mạnh: "Việc chấm dứt các cuộc tập trận là bước đầu tiên để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên".

Về phía Mỹ, cựu Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Stephen Bosworth cho hay hai bên đã có thảo luận hữu ích về những gì đã xảy ra và có thể sẽ diễn ra trong tương lai.

Mặc dù ông Bosworth và các đồng nghiệp chỉ tiến hành cuộc gặp không chính thức với tư cách cá nhân, song phái đoàn Mỹ đã nhấn mạnh đến ưu tiên của chính quyền Mỹ trong việc tiến hành các cuộc thảo luận chính thức với Triều Tiên, nối lại vòng đàm phán 6 bên, giải quyết vấn đề phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên và các yếu tố đưa ra trong thỏa thuận 6 bên đạt được hồi tháng 9/2005.

Cuộc họp không chính thức giữa Mỹ và Triều Tiên diễn ra trong hai ngày 18 - 19/1 với trọng tâm là cuộc tập trận chung thường niên Mỹ - Hàn mang tên "Giải pháp then chốt" sẽ được tiến hành vào đầu tháng 3 tới, việc nối lại đàm phán 6 bên và các vấn đề song phương, trong đó có vụ tấn công mạng gần đây nhằm vào hãng phim Sony Pictures của Mỹ mà Triều Tiên phủ nhận có liên quan.

Cuộc gặp diễn ra sau khi Triều Tiên kiên quyết cự tuyệt các đề xuất đàm phán của Hàn Quốc về việc tiến hành đối thoại liên Triều.

Các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên được khởi động tại Bắc Kinh, Trung Quốc, vào tháng 8/2003. Tuy nhiên, đàm phán bị đình trệ từ tháng 4/2009 sau khi Triều Tiên quyết định rút lui để phản đối nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa hồi tháng 12/2008. Kể từ thời điểm đàm phán bị ngưng trệ tới nay, Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử nghiệm hạt nhân.


TTXVN/Tin tức