09:00 19/09/2011

Mỹ và Pakixtan tìm cách hàn gắn quan hệ

Các lãnh đạo quân sự hàng đầu của Mỹ và Pakixtan vừa có cuộc gặp tại Tây Ban Nha nhằm tìm cách hàn gắn quan hệ giữa hai nước vốn căng thẳng sau vụ không kích của Mỹ tại Pakixtan tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Các lãnh đạo quân sự hàng đầu của Mỹ và Pakixtan vừa có cuộc gặp tại Tây Ban Nha nhằm tìm cách hàn gắn quan hệ giữa hai nước vốn căng thẳng sau vụ không kích của Mỹ tại Pakixtan tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Phát biểu với hãng tin AFP ngày 18/9, phát ngôn viên của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mike Mullen, đại tá John Kirbyc cho biết, ông Mike Mullen và người đồng cấp Pakixtan, Tướng Ashfaq Kayani đã tiến hành thảo luận trong hơn hai giờ tối 16/9 bên lề hội nghị NATO diễn ra tại thành phố Seville của Tây Ban Nha.

Tại cuộc gặp này, hai bên nhất trí rằng quan hệ giữa Mỹ và Pakixtan hết sức quan trọng đối với sự ổn định trong khu vực, và hai bên đã có những bước đi tích cực để cải thiện quan hệ trong mấy tháng qua. Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận về hợp tác quân sự giữa hai nước và cam kết tiếp tục tìm cách thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Đây là cuộc gặp lần đầu tiên giữa lãnh đạo quân sự hàng đầu của hai nước kể từ khi Mỹ tiến hành vụ không kích nhằm vào nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Laden tại Pakixtan hôm 2/5 vừa qua mà không báo trước với Ixlamabát.

Trong khi đó, cùng ngày 17/9, Đại sứ Mỹ tại Pakixtan Cameron Munter đã công khai cáo buộc chính quyền Pakixtan có liên hệ với Haqqani, nhóm khủng bố có căn cứ ở Pakixtan và bị cáo buộc là thủ phạm vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Ápganixtan mới đây. Ông Munter khẳng định, Oasinh tơn có bằng chứng rõ ràng về việc này, song không cho biết bằng chứng đó là gì.

Sau vụ tấn công trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã bày tỏ thất vọng về việc Ixlamabát không khống chế được Haqqani. Lâu nay, Oasinhtơn vẫn tỏ ý nghi ngờ chính phủ Pakixtan hậu thuẫn Haqqani và luôn hối thúc Ixlamabát hành động chống lực lượng này.

Lê Hải