03:09 12/03/2026

Mỹ và nhiều nước châu Âu công bố kế hoạch mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược 

Ngày 11/3, Mỹ và nhiều nước châu Âu đã công bố các kế hoạch mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược trong một hành động chung mà các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhất trí nhằm hạ nhiệt giá dầu toàn cầu tăng vọt do xung đột tại Trung Đông.

Chú thích ảnh
Tháp khoan dầu tại Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết nước này sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu từ tuần tới và hành động này sẽ kéo dài trong khoảng 120 ngày.

Trong khi đó, tại châu Âu, phát biểu sau cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận nước này sẽ giải phóng 14,5 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược. Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Katherina Reiche thông báo lượng dầu mà nước này sẽ xả từ kho dự trữ là 19,51 triệu thùng.

Vương quốc Anh cho biết sẽ đóng góp 13,5 triệu thùng dầu để bảo vệ người tiêu dùng trước những gián đoạn nguồn cung toàn cầu ngắn hạn có thể gây ra biến động giá cả và gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu.

Các quốc gia thành viên IEA khác ở châu Âu cũng đã công bố đóng góp của họ. Hà Lan là 5,36 triệu thùng, khoảng 20% tổng lượng dự trữ, Áo là 325.000 tấn và Bồ Đào Nha là khoảng 10% kho dự trữ. Trong khi đó, Latvia, Estonia và Litva cũng cho biết họ sẵn sàng đưa lượng dầu dự trữ khẩn cấp ra thị trường.

32 quốc gia thành viên IEA đã đồng ý xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp để ứng phó tình trạng gián đoạn thị trường dầu mỏ do xung đột tại Trung Đông. IEA khẳng định đây sẽ là đợt xả kho dầu dự trữ lớn nhất từ trước đến nay.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nhấn mạnh những thách thức mà thị trường dầu mỏ đang phải đối mặt là chưa từng có về quy mô. Ông cho biết rất vui mừng khi các quốc gia thành viên IEA đã phản ứng bằng một hành động khẩn cấp tập thể với quy mô chưa từng có.

Theo IEA, các quốc gia thành viên nắm giữ tổng cộng hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp, ngoài ra còn có khoảng 600 triệu thùng dầu dự trữ của ngành dầu mỏ được duy trì theo nghĩa vụ của chính phủ.

Cuộc xung đột đã làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, với xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm lọc dầu hiện chỉ còn chưa đến 10% so với mức trước xung đột.

Giá dầu thô Brent đã tăng vọt lên khoảng 119 USD/thùng vào ngày 9/3, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022, trước khi giảm xuống 87,57 USD/thùng vào ngày 11/3.

Lê Minh (Tổng hợp)