07:20 30/07/2026

Mỹ và Israel thảo luận về ba kịch bản đối phó Iran

Truyền thông Anh dẫn lời một quan chức cấp cao Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành phần lớn thời gian trong cuộc gặp ngày 29/7 để thảo luận về vấn đề Iran.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo sau hội đàm tại Nhà Trắng, ngày 4/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin, Tổng thống Trump đang cân nhắc ba phương án nhằm xử lý vấn đề hạt nhân Iran -bao gồm thúc đẩy thỏa thuận thông qua đàm phán, tiếp tục duy trì và gia tăng sức ép kinh tế, hoặc tiến hành chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn.

Quan chức trên cho biết Thủ tướng Netanyahu không nói với Tổng thống Trump rằng Israel hiện ưu tiên tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Thay vào đó, ông nhấn mạnh điều Israel quan tâm là kết quả cuối cùng, còn quyết định lựa chọn phương án sẽ do phía Mỹ đưa ra.

Nguồn tin cũng nhận định, trong cách tiếp cận hiện nay đối với Iran, Tổng thống Trump giữ vai trò quyết định, trong khi Thủ tướng Netanyahu đóng vai trò phối hợp.

Cùng ngày, kênh i24News dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cấp cao của Israel cung cấp thêm một số chi tiết về cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. Theo nguồn tin này, vấn đề Iran là nội dung trọng tâm của cuộc gặp.

Nguồn tin cho rằng Iran đang phải đối mặt với sức ép kinh tế ngày càng lớn, thể hiện qua tình trạng thiếu nhiên liệu và dầu diesel, lạm phát ở mức khoảng 90%. Trong bối cảnh đó, Israel mong muốn tiếp tục gia tăng sức ép đối với Tehran trên cả phương diện kinh tế lẫn quân sự.

Đánh giá về năng lực quân sự của Iran, nguồn tin cho rằng nước này sẽ gặp nhiều khó khăn nếu phải đối mặt với các đợt không kích mới. Theo đánh giá của Israel, kho tên lửa của Iran hiện còn khoảng 1.500-1.600 quả, sau khi phần lớn năng lực sản xuất đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel và Mỹ.

Liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, nguồn tin cho biết Israel hiện không đánh giá hoạt động làm giàu urani đang diễn ra tại cơ sở núi Pickaxe, đồng thời khẳng định nắm được thông tin tình báo liên quan đến vật liệu hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, theo nguồn tin, Thủ tướng Netanyahu đã bày tỏ với Tổng thống Trump sự hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Nguồn tin cũng cho biết 29 nhà khoa học hạt nhân Iran đã thiệt mạng trong các chiến dịch do Israel tiến hành, đồng thời cho rằng điều này đã làm suy giảm đáng kể đội ngũ chuyên gia nòng cốt của chương trình hạt nhân Iran. Quan chức trên khẳng định nếu Tehran tìm cách khôi phục chương trình hạt nhân, Israel sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công.

Làn sóng leo thang mới nhất trong căng thẳng giữa Mỹ và Iran bắt đầu từ ngày 8/7. Lần đầu tiên kể từ khi Washington và Tehran ký bản ghi nhớ, quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào Iran với lý do đáp trả vụ tấn công một tàu hàng trên eo biển Hormuz. Cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn với Iran.

Đáp trả động thái của Washington, Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại Trung Đông, bao gồm Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Oman.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc