10:17 11/10/2012

Mỹ và Israel tập trận phòng không lớn nhất lịch sử

Nguồn tin quân đội Israel cho biết nước này và Mỹ sẽ tiến hành tập trận chung chống tên lửa kéo dài trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 21/10 tới. Đây sẽ là cuộc tập trận phòng không có quy mô lớn nhất trong lịch sử hợp tác quân sự giữa hai quốc gia đồng minh này.

Nguồn tin quân đội Israel cho biết nước này và Mỹ sẽ tiến hành tập trận chung chống tên lửa kéo dài trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 21/10 tới. Đây sẽ là cuộc tập trận phòng không có quy mô lớn nhất trong lịch sử hợp tác quân sự giữa hai quốc gia đồng minh này.

Tờ "Bưu điện Jerusalem" dẫn nguồn tin trên cho biết sẽ có khoảng 3.000 binh sĩ của hai nước cùng nhiều loại vũ khí công nghệ cao tham gia cuộc tập trận mang tên “Austere Challenge 12” (AC12) này. Hiện các sĩ quan quân đội Mỹ đã có mặt tại Israel để giám sát việc triển khai hàng trăm binh sĩ cùng khí tài công nghệ cao đến vào ngày 14/10. Mỹ dự định triển khai tên lửa Patriot-3 (PAC-3), các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trên tàu chiến lớp Aegis.


Mỹ dự định điều tàu chiến lớp Aegis đến Israel tập trận. Ảnh: Internet.



Một trong những mục tiêu của cuộc tập trận chung này là tạo điều kiện triển khai nhanh chóng các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đến Israel và kiểm tra khả năng phối hợp với các hệ thống của  Israel trong trường hợp xảy ra xung đột.

Cuộc tập trận AC12 ban đầu được dự kiến tiến hành vào tháng 4 vừa qua, nhưng đã bị hoãn vào phút chót theo đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng  Israel Ehud Barak, với lý do ngân sách hạn hẹp.


TTXVN/Tin tức