Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tờ Times of Israel ngày 15/10 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ cho phép Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại Dải Gaza nếu lực lượng Hamas không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận trao đổi con tin và ngừng bắn do Washington làm trung gian.
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza ngày 18/4/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo nước này sẽ nối lại chiến dịch quân sự nếu Hamas không tuân thủ thỏa thuận do Mỹ bảo trợ. Ông Katz đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chuẩn bị một “kế hoạch toàn diện” nhằm “đánh bại hoàn toàn Hamas, thay đổi thực tế ở Gaza và đạt được mọi mục tiêu của cuộc xung đột”.
Ông cho biết nếu Hamas từ chối thực hiện kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump, Israel - phối hợp với Mỹ và một lực lượng quốc tế - sẽ phá hủy toàn bộ đường hầm, cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas, bảo đảm Dải Gaza được phi quân sự hóa.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Hamas vừa bàn giao thêm 2 thi thể con tin cho Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế. Như vậy, đến nay, Hamas đã bàn giao 9 trong số 28 thi thể các con tin được cho là đã chết. Từ đầu tuần, theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập bảo trợ, Hamas đã trao trả 20 con tin còn sống cho Israel để đổi lấy gần 2.000 tù nhân Palestine được phóng thích.
Về phần mình, lực lượng Hamas khẳng định đã “thực hiện đầy đủ cam kết” khi bàn giao toàn bộ con tin còn sống và những thi thể có thể tiếp cận được, đồng thời cho biết cần “thiết bị chuyên dụng” để tìm kiếm các thi thể còn lại trong đống đổ nát ở Gaza.
Các cố vấn cấp cao của Nhà Trắng cho biết Washington vẫn nhận được tín hiệu từ Hamas rằng lực lượng này “có ý định thực hiện đầy đủ thỏa thuận”. Một cố vấn giấu tên cho biết: “Họ muốn thấy thỏa thuận được hoàn tất. Chúng tôi biết việc tìm kiếm thi thể là rất khó khăn vì Gaza đã bị tàn phá nặng nề”.
Tổng thống Trump cũng xác nhận Hamas đang nỗ lực đào bới để tìm kiếm các thi thể, đồng thời cho biết Mỹ cùng các bên trung gian đang xem xét chương trình thưởng cho những người giúp xác định vị trí con tin thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang chuẩn bị cử chuyên gia tới Gaza hỗ trợ công tác tìm kiếm, trong khi một số nước như Indonesia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Ai Cập, Qatar và Azerbaijan cân nhắc tham gia lực lượng quốc tế ổn định tình hình tại vùng lãnh thổ này.
Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi Israel ngay lập tức mở toàn bộ cửa khẩu để viện trợ nhân đạo đi vào vùng đất bị tàn phá. Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách nhân đạo Tom Fletcher nhấn mạnh: “Chúng tôi cần thấy trẻ em được ăn, bệnh nhân có thuốc gây mê và người dân có chỗ trú ẩn. Đó mới là phép thử thực sự của thỏa thuận này”.
Cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết Israel đã bàn giao thêm 45 thi thể người Palestine, nâng tổng số lên 90, theo quy định trong kế hoạch của Mỹ - 15 thi thể Palestine đổi lấy mỗi thi thể con tin Israel. Tuy nhiên, tình hình vẫn mong manh khi một số vụ đụng độ lẻ tẻ được ghi nhận tại thành phố Gaza, khiến 3 người Palestine thiệt mạng.
Theo kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Trump đề xuất, việc tái thiết Gaza, trao trả con tin, phi quân sự hóa vùng đất này và thành lập lực lượng quốc tế giám sát được xem là các điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình bền vững.
Nếu Hamas không tuân thủ, cả Washington và Tel Aviv đều tuyên bố sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự nhằm “đánh bại hoàn toàn Hamas và thay đổi cục diện ở Gaza”.