06:07 09/06/2014

Mỹ và Iran đàm phán trực tiếp tại Geneva

Trong một bước đi phản ánh rõ chủ trương muốn giải quyết dứt điểm chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, chính quyền Mỹ đã quyết định phái ba quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao sang Geneva, (Thụy Sĩ) đầu tuần này để tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với các quan chức Iran.

Trong một bước đi phản ánh rõ chủ trương muốn giải quyết dứt điểm chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định phái ba quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao sang Geneva, Thụy Sĩ) đầu tuần này để tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với các quan chức Iran.   

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn nguồn tin của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao William Burns và Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman sẽ tiến hành đàm phán trực tiếp với phái đoàn Iran do Thứ trưởng Ngoại giao đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán Abbas Araqchi dẫn đầu trong hai ngày 9 và 10/6 tại Geneva.

Mỹ muốn giải quyết dứt điểm chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Ảnh: CNN


Ông Burns là người dẫn đầu đoàn Mỹ trong các cuộc đàm phán bí mật dẫn tới thỏa thuận tạm thời ngày 24/11 năm ngoái giữa Iran với nhóm P5+1 gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức, còn bà Sherman là người thương lượng chính của Mỹ trong các cuộc đàm phán vừa qua với Iran. Cố vấn về chính sách đối ngoại của Phó Tổng thống Joe Biden là Jake Sullivan, một số quan chức Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ và Giám đốc chính trị của Liên minh châu Âu Helga Schmid cũng có mặt trong cuộc đàm phán trực tiếp này.   

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ với báo giới rằng mục đích của cuộc đàm phán trực tiếp này là nhằm phá vỡ tình thế bế tắc của các vòng đàm phán gần đây giữa Iran với nhóm P5+1. Quan chức này phát biểu “để nghiêm túc kiểm nghiệm liệu có thể đạt được một giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của Tehran hay không, chúng tôi nhận thấy cần phải can dự về mặt ngoại giao một cách rất tích cực và quyết liệt.

Cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đang ở vào thời điểm quan trọng, do vậy tiếp xúc trực tiếp song phương là cần thiết”. Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Iran Abbas Araqchi ngày 8/6 phát biểu trên truyền hình nước này, cho biết cuộc gặp trực tiếp trong hai ngày 9-10/6 với các quan chức Mỹ sẽ tập trung thảo luận về những biện pháp chế tài mà phương Tây áp đặt đối với Tehran.

Đây cũng là cuộc gặp để chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran với nhóm P5+1, dự kiến diễn ra vào ngày 16/6 tới. Tại cuộc đàm phán mới đây nhất trong tháng Năm vừa qua, hai bên vẫn tiếp tục gặp nhiều trở ngại. Giới chức Mỹ vẫn hy vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận chung cuộc trước hạn chót vào ngày 20/7 năm nay.


TTXVN/Tin tức