12:13 08/12/2011

Mỹ và Hàn Quốc thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên

Trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 7/12, đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách đối với CHDCND Triều Tiên, ông Glyn Davies đã có cuộc tham vấn với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của nước chủ nhà Lim Sung-nam về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 7/12, đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách đối với CHDCND Triều Tiên, ông Glyn Davies đã có cuộc tham vấn với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của nước chủ nhà Lim Sung-nam về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap cho biết tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận kết quả hai vòng đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên, cũng như các biện pháp nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên bị đình trệ từ năm 2008. Hai bên đều cho rằng Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình làm giàu urani và cho phép các thanh sát viên đến kiểm chứng tiến trình giải trừ hạt nhân trước khi vòng đàm phán thứ ba giữa Mỹ và Triều Tiên được tiến hành.



Cơ sở hạt nhân Yonpyon của Triều Tiên. Ảnh Internet

Các bước trên cũng là những điều kiện Xơun và Oasinhtơn yêu cầu Bình Nhưỡng phải đáp ứng trước khi trở lại bàn đàm phán sáu bên (gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ). Trong khi đó, Triều Tiên đề nghị nối lại đàm phán mà không có điều kiện tiên quyết và cáo buộc Mỹ gây trở ngại cho các cuộc đàm phán.

Sau khi thăm Hàn Quốc, ông Davies sẽ thăm Trung Quốc và Nhật Bản. Chuyến thăm diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố nước này đang đạt được tiến bộ trong các hoạt động hạt nhân và sẽ tiếp tục sản xuất urani làm giàu ở cấp độ thấp phục vụ các mục đích hòa bình.


TTXVN/Tin Tức