07:01 18/07/2018

Mỹ và đồng minh đánh chìm tàu sân bay trước mắt tàu do thám Trung Quốc

Quân đội Australia, Nhật Bản và Mỹ đã triển khai cuộc tập trận đạn thật đánh chìm một tàu sân bay vào ngày 12/7 vừa qua trước sự theo dõi từ tàu trinh sát Trung Quốc.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ tập trận hàng hải quy mô nhất Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2018 với sự tham gia của lực lượng hải quân 25 nước.

USS Racine là tàu sân bay hạng nặng, có tuổi đời phục vụ 22 năm trước khi cho ngừng hoạt động vào năm 1993 và được điều về Trân Châu Cảng.

Tuy nhiên tới tháng 1 vừa qua, Hải quân Mỹ thông báo nó sẽ được sử dụng cho mục tiêu thực hành trong tập trận RIMPAC 2018.

Trong đoạn video đăng trên tài khoản chính thức RIMPAC trên Twitter,  lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và Hải quân lục chiến Mỹ bắn tên lửa phóng từ mặt đất vào tàu cách 100km trong khi máy bay trinh sát hàng hải P-8A Poseidon của Australia đóng vai trò cung cấp dữ liệu mục tiêu.

Sau đó, tàu ngầm tấn công lớp USS Olympia bắn một tên lửa Harpoon và một ngư lôi Mk-48 hoàn thành nhiệm vụ đánh chìm tàu sân bay.

Xem video tập trận đạn thật đánh chìm tàu sân bay (nguồn: RIMPAC):

Trước đó, Hải quân Trung Quốc đã điều tàu trinh sát điện tử lớp Type 815 tới khu vực ngoài khơi thuộc vùng đặc quyền kinh tế của quần đảo Hawaii để theo dõi cuộc tập trận RIMPAC.

Vào cuối tháng 5, Washington rút lại lời mời Trung Quốc tham gia tập trận RIMPAC 2018 vì Bắc Kinh liên tục đẩy mạnh quân sự hoá tại nhiều khu vực bồi đắp và xâm lấn trái phép trên Biển Đông. Trung Quốc từng hai lần tham gia RIMPAC vào năm 2014 và 2016.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức