06:09 10/06/2017

Mỹ ủng hộ nỗ lực hòa giải căng thẳng vùng Vịnh của Kuwait

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 9/6 nhấn mạnh, Mỹ ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah nhằm đem lại một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng giữa Qatar và các nước trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Tillerson cũng tái khẳng định cam kết đảm bảo tinh thần của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Arab Hồi giáo diễn ra tháng trước tại Saudi Arabia, trong đó Tổng thống Donald Trump cùng lãnh đạo các nước thành viên GCC tham dự với mục tiêu tăng cường quan hệ đối tác, phản đối chủ nghĩa cực đoan, thúc đẩy kế hoạch đánh bại chủ nghĩa khủng bố trong khu vực và trên thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm tình hình tại vùng Vịnh hiện nay gây ảnh hưởng tới Mỹ và nhiều nước trong khu vực. Căng thẳng ngoại giao nêu trên đã làm cản trở các hoạt động quân sự và kinh doanh của Mỹ trong khu vực, cũng như ảnh hưởng tới chiến dịch chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và gây ra nhiều hậu quả về nhân đạo.

Do đó, Ngoại trưởng Tillerson kêu gọi các bên bình tĩnh và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại nhằm tránh làm căng thẳng leo thang; hối thúc Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập nới lỏng lệnh phong tỏa đối với Qatar.

Tuy nhiên, ông nêu rõ Qatar cần có trách nhiệm trước những quan ngại của các quốc gia láng giềng liên quan vấn đề ngừng hỗ trợ tài chính và trục xuất các phần tử khủng bố ra khỏi đất nước. Bên cạnh đó, ông cho rằng các quốc gia khác cũng cần tiếp tục loại bỏ các phe phái hỗ trợ những tổ chức bạo lực cực đoan trong lãnh thổ đất nước của họ.
  
Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng kêu gọi Qatar "ngừng tài trợ các nhóm tiến hành hoạt động khủng bố". Ông chủ Nhà Trắng đồng thời bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ với các nước Arab Hồi giáo ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia hồi tháng 5 vừa qua sẽ đánh dấu sự khởi đầu của tiến trình chấm dứt tài trợ khủng bố.

TTXVN/Tin Tức