07:05 19/07/2017

Mỹ tuyên bố tên lửa Triều Tiên bắn xa nhưng không trúng

Ngày 18/7, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Paul Selva tuyên bố Triều Tiên không có khả năng tấn công Mỹ một cách chính xác vì rằng tên lửa của Triều Tiên có tầm bắn nhưng thiếu khả năng dẫn đường cần thiết.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 chuẩn bị được phóng thử tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên ngày 4/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Tướng Selva cho hay: "Tôi không tin rằng vụ thử hôm 4/7 cho thấy họ (Triều Tiên) có khả năng bắn trúng Mỹ với bất kỳ mức độ chính xác, sự tin cậy hay khả năng thành công nào".

Hôm 4/7, Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đầu tiên, đồng thời tuyên bố đã làm chủ công nghệ gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa này.

TTXVN/Báo Tin Tức