08:09 06/08/2018

Mỹ tuyên bố sẽ thực hiện nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt Iran

Ngày 5/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington sẽ “thực hiện nghiêm ngặt" các lệnh trừng phạt áp đặt trở lại đối với Iran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới trên đường trở về Washington từ Singapore, ông Pompeo nêu rõ Mỹ sẽ thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo Tehran không thể né tránh các lệnh trừng phạt này. Ông Pompeo cũng cho biết trong ngày 6/8 Nhà Trắng sẽ ra thông báo chính thức và chi tiết về việc áp đặt trở lại lệnh trừng phạt kinh tế Iran.

Theo một quan chức Bộ Tài chính Mỹ giấu tên, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ khởi động lại vào 4h01 ngày 7/8 (giờ GMT). Theo đó, chính phủ Iran sẽ bị cấm mua USD, chặn giao dịch về vàng, các kim loại khác, than và phần mềm liên quan đến công nghiệp. Ngoài ra, Mỹ cũng ngừng nhập khẩu các mặt hàng thảm và thực phẩm của Iran, chặn một số giao dịch tài chính của nước này. Hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, nguồn thu ngoại tệ chủ lực của nước này, được dự báo cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Iran cùng ngày đưa tin chính phủ nước này sẽ nới lỏng các quy định về tỷ giá hối đoái nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của đồng nội tệ rial trước những quan ngại về các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trước đó, một cơ quan nhà nước do Tổng thống Hassan Rouhani đứng đầu đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm mua bán ngoại tệ theo các tỷ giá trôi nổi áp dụng từ tháng 4 vừa qua. Theo đó, cho phép các cơ quan hối đoái bán ngoại tệ theo các tỷ giá thị trường không chính thức phục vụ các mục đích như đi ra nước ngoài.

Ngay sau quyết định này, đồng rial đã phục hồi nhẹ trên thị trường, trao đổi ở mức 98.500 rial đổi 1 USD, so với mức 103.000 rial đổi 1 USD ghi nhận trong ngày 4/8.    

Kể từ tháng 4 đến nay, đồng rial của Iran đã mất giá khoảng 50% do nền kinh tế sa sút, khó khăn tài chính tại các ngân hàng trong nước, và nhu cầu mua đồng USD tăng cao của người Iran do lo ngại ảnh hưởng kinh tế từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Đồng tiền nội địa mất giá cùng các khó khăn kinh tế trong nước đã dẫn đến các cuộc biểu tình đường phố rầm rộ tại quốc gia Hồi giáo này.    

Cơ quan tư pháp Iran thông báo đã bắt giữ hơn 30 cá nhân liên quan đến tình trạng đồng nội tệ mất giá, trong đó có một cựu phó thống đốc ngân hàng trung ương.

TTXVN/Báo Tin tức