05:07 19/05/2017

Mỹ tuyên bố không tăng cường can dự vào nội chiến Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 18/5 nhấn mạnh nước này không can dự nhiều hơn vào cuộc nội chiến ở Syria, sau khi liên quân do Washington đứng đầu đã tấn công một đoàn xe thân chính quyền Damascus trước đó cùng ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. AFP/TTXVN

Ông Mattis nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không tăng cường vai trò của mình trong cuộc nội chiến Syria, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ binh sĩ của mình. Chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình nếu có người thực hiện các hành động hiếu chiến nhằm vào chúng tôi và đó là một chính sách đang được chúng tôi thực hiện trong một thời gian dài".

Trước đó, liên quân chống khủng bố do Mỹ cầm đầu đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một đoàn xe quân sự ở miền Nam Syria, tại khu vực tam giác ở biên giới Syria-Jordan-Iraq. Mỹ đã và đang dẫn đầu một chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria kể từ năm 2014, song hầu như tránh can dự trực tiếp vào cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này. 

Một ngoại lệ lớn nhất là vụ tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ nhằm vào một căn cứ không quân Syria hồi tháng trước để đáp trả một vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học mà Washington cáo buộc do chính quyền Syria thực hiện nhằm vào dân thường trong khi Damascus bác bỏ.

TTXVN/Tin Tức