09:11 13/09/2014

Mỹ tuyên bố 'chiến tranh' chống IS

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc tuyên bố nước Mỹ đang trong tình trạng "chiến tranh" với IS, nhưng khẳng định cuộc chiến này khác với cuộc chiến ở Iraq trước đó.

Hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra chiến lược cụ thể chống lại sự trỗi dậy của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc ngày 12/9 tuyên bố nước Mỹ đang trong tình trạng "chiến tranh" với nhóm Hồi giáo cực đoan này, nhưng khẳng định cuộc chiến này khác với cuộc chiến ở Iraq trước đó.

Các tay súng thuộc IS. Ảnh: Reuters


Trong một thông cáo, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho hay chính quyền Washington đang có chiến tranh với

Phó Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Iran Masoud Jazayeri ngày 12/9 tuyên bố Iran và Mỹ không thể hợp tác trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Kênh truyền hình Press TV dẫn lời ông nhấn mạnh phiến quân IS không thể tiếp cận các khu vực biên giới của Iran bởi chúng sẽ đối mặt với sức mạnh của lực lượng vũ trang Iran.

IS, tương tự cuộc chiến chống mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda và các "chân rết" của nhóm này trên toàn thế giới.

Thận trọng đề cập đến từ "chiến tranh", ông Earnest nêu rõ chiến lược tại Iraq và Syria mà Nhà Trắng theo đuổi chính là làm suy yếu và cuối cùng tiêu diệt IS, điều này hoàn toàn khác với chiến lược trước đây của Mỹ tại Iraq.

Tương tự với tuyên bố trên, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng hải quân John Kirby khẳng định Washington đangtrong cuộc chiến với IS và Mỹ sẽ tiếp tục chống Al Qaeda cũng như các nhánh khủng bố của nhóm này.

Liên quan đến các chiến lược cụ thể của Washington chống IS, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trả lời phỏng vấn báo chí cũng khẳng định Washington đang tham gia cuộc chiến lớn chống khủng bố và đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài.

Cùng ngày, Chính quyền Mỹ đã bổ nhiệm cựu Tư lệnh Mỹ của lực lượng Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, Tướng John Allen, đảm nhiệm vai trò người đứng đầu chỉ huy nỗ lực quốc tế chống lại các phần tử IS.

Trong một tuyên bố, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết với trọng trách trên, Tướng Allen sẽ hỗ trợ tiếp tục xây dựng, liên kết và đảm bảo liên minh toàn cầu trên mọi chiến tuyến nhằm làm suy yếu và tiêu diệt IS.

Tướng John Allen. Ảnh: Reuters


Tướng John Allen, 60 tuổi, từng là người đứng đầu lực lượng NATO tại Afghanistan từ tháng 7/2011 đến tháng 12/2013, và là người nắm rõ tình hình địa chính trị tại các nước Afghanistan và Iraq. Trên cương vị mới, vị tướng 4 sao này sẽ không tham gia giám sát chiến dịch quân sự, ông có nhiệm vụ yêu cầu viện trợ về khí tài, phương tiện chiến đấu cùng như một số hỗ trợ hậu cần khác cho liên minh quốc tế nói trên.

Cùng ngày, Chính phủ Kenya tuyên bố sẽ hợp tác với Mỹ nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố hiện đang tác động đến một số lĩnh vực kinh tế của các quốc gia Tây Phi.


TTXVN/Tin tức