01:14 05/01/2012

Mỹ, Trung quyết tâm bảo đảm ổn định trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ và Trung Quốc ngày 4/1 đã nhất trí đảm bảo ổn định trên bán đảo Triều Tiên sau khi Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il qua đời.

Mỹ và Trung Quốc ngày 4/1 đã nhất trí đảm bảo ổn định trên bán đảo Triều Tiên sau khi Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il qua đời.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với hai Thứ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà là Trương Chí Quân và Thôi Thiên Khải ở Bắc Kinh, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell cho biết "Mỹ và Trung Quốc cùng quyết tâm duy trì hòa bình và ổn định" trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng cho biết hai nước đều nhấn mạnh sự cần thiết phải theo dõi những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên trong những tháng tới, do đó Oasinhtơn và Bắc Kinh sẽ duy trì liên hệ chặt chẽ trong thời gian này. Ông Campbell cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan "giải quyết vấn đề một cách thận trọng và tránh mọi hành động gân hấn''.



Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell. Ảnh: Internet


Ngoài tình hình trên bán đảo Triều Tiên, ông Campbell cùng các quan chức Trung Quốc cũng đã trao đổi về kế hoạch tiến hành chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Oasinhtơn "vào một thời điểm thuận lợi", cũng như chuyến thăm mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tới Mianma và các vấn đề liên quan đến Iran và Pakixtan.

Trung Quốc là chặng dừng chân đầu tiên của ông Campbell trong chuyến công du ba nước châu Á -Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong chuyến thăm ba ngày tới Xơun - từ ngày 4/1, ông Campbell sẽ có cuộc gặp với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Lim Sung-Nam và Ngoại trưởng Kim Sung-hwan, thảo luận về tình hình tại Triều Tiên sau khi Nhà lãnh đạo Kim Jong Il qua đời, cũng như các biện pháp thúc đẩy nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/1 cho biết nước này sẽ tăng cường phòng thủ để đề phòng "khả năng xảy ra hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên" sau khi Nhà lãnh đạo Kim Jong Il qua đời.

Theo tuyên bố của bộ trên, trong năm 2012, Hàn Quốc sẽ tăng cường phòng thủ tại các đảo ở biên giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên, triển khai các thiết bị mới và các tàu tuần tra, đồng thời sẽ thực hiện các kế hoạch chung với Mỹ, bao gồm các cuộc tập trận thường kỳ, nhằm "ứng phó với bất cứ cuộc tấn công nào".

TTXVN/Tin Tức