11:09 02/11/2011

Mỹ trừng phạt chỉ huy của mạng lưới Haqqani

Ngày 1/11, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với Mali Khan, chỉ huy của mạng lưới Haqqani, tổ chức có trụ sở tại Pakixtan, bị cáo buộc dính líu tới các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Ápganixtan.

Ngày 1/11, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với Mali Khan, chỉ huy của mạng lưới Haqqani, tổ chức có trụ sở tại Pakixtan, bị cáo buộc dính líu tới các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Ápganixtan.

Lính Mỹ tuần tra gần biên giới giữa Ápganixtan và Pakixtan. Ảnh: Internet


Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra quyết định trên theo một sắc lệnh của tổng thống nhằm vào những kẻ khủng bố và những kẻ tiếp tay cho những kẻ khủng bố hoặc hành động khủng bố. Theo quyết định này, tất cả tài sản của Khan tại Mỹ đã bị phong tỏa và các công dân Mỹ đã bị cấm giao dịch với tên này. Thông cáo của bộ trên nêu rõ: "Hành động này sẽ giúp ngăn chặn nguồn tài chính và sự hỗ trợ khác đối với mạng lưới Haqqani".

Coi mạng lưới Haqqani là một tổ chức cấu kết với Taliban ở Pakixtan, bộ trên đã cáo buộc mạng lưới này thuộc "tuyến đầu của các hoạt động nổi dậy" tại Ápganixtan, gây ra nhiều vụ tấn công lớn như vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Cabun hôm 13/9 vừa qua. Cuối tháng Chín vừa qua, Khan đã bị bắt tại Ápganixtan trong một chiến dịch phối hợp của liên quân.

TTXVN/Tin Tức