02:13 19/02/2016

Mỹ trưng dàn vũ khí "khủng" đối phó với Triều Tiên

Mỹ đã triển khai dàn vũ khí chiến lược của mình tới Hàn Quốc nhằm đảm bảo an ninh khu vực cũng như phô trương sức mạnh trước động thái thử bom hạt nhân và tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

Phản ứng trước tuyên bố thử nghiệm thành công bom hạt nhân (bom H) vào 6/1 và gần đây nhất là cuộc phóng thử tên lửa tầm xa mang vệ tinh của Triều Tiên ngày 7/2, Mỹ đã tăng cường liên kết quân sự với Hàn Quốc, triển khai dàn vũ khí chiến lược của mình tới quốc gia này nhằm đảm bảo an ninh khu vực cũng như phô trương sức mạnh.

Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ ngày 17/2 đã cử 4 máy bay chiến đấu F-22 tới Hàn Quốc, tham gia cuộc tập trận chung với dàn chiến đấu cơ của xứ sở Kim Chi, nhằm chứng tỏ năng lực chiến đấu của liên quân Mỹ-Hàn.

4 máy bay chiến đấu F-22 bay trên bầu trời Seoul ngày 17/2.

“Ác điểu” F-22 được thiết kế có thể tàng hình trước hệ thống radar quét của đối phương, đã có màn kết hợp hỗ trợ bên cạnh tiêm kích “Đại bàng tấn công” F-15K của Hàn Quốc ở khu vực căn cứ không quân Osan.

Trước đó, Mỹ cũng tức tốc điều ngay máy bay ném bom B-52 và B-2 tới Hàn Quốc ngay sau khi Triều Tiên khẳng định thử nghiệm thành công bom H.

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay ngang qua Hàn Quốc vào sáng 10/1.

Theo tuyên bố từ Đô đốc Harry Harris Jr. chỉ huy Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, máy bay ném bom B-52 đã xuất phát từ Guam được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu của Mỹ và Hàn Quốc tới căn cứ Osan cách Seoul 64 km về phía Nam.

Ngoài ra, kế hoạch tập trận thường niên Key Resolve và Foal Eagle giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến bắt đầu từ 7/3 đến hết 30/4 sẽ được tổ chức rầm rộ nhất từ trước tới nay.

Cuộc tập trận giả định triển khai nhiệm vụ tấn công Triều Tiên, sẽ huy động tàu sân bay USS John C. Stennis và tàu ngầm USS North Carolina tác chiến bên cạnh các máy bay chiến đấu.

Không đoàn trên tàu sân bay USS John C. Stennis có thể tham gia truy đuổi máy bay địch, tàu ngầm, và mục tiêu mặt đất.

Mỹ và Hàn Quốc ngày 7/2 tuyên bố chính thức khởi động các cuộc đàm phán chính thức về khả năng triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc, đối phó với Triều Tiên.

Hệ thống phòng thủ tên lửa do nhà thầu quân sự lớn nhất thế giới Lockheed Martin thiết kế có khả năng đánh chặn tên lửa ở tầm cao trong giai đoạn bay cuối cùng.

Hồng Hạnh