08:20 11/08/2014

Mỹ trực tiếp cấp vũ khí cho người Kurd ở Iraq

Giới chức cấp cao của Mỹ ngày 11/8 cho biết chính quyền Tổng thống Barack Obama đã bắt đầu trực tiếp cung cấp vũ khí cho các lực lượng của người Kurd trong bối cảnh họ bắt đầu giành chiến thắng trước các phiến quân Hồi giáo ở miền Bắc Iraq.

Giới chức cấp cao của Mỹ ngày 11/8 cho biết chính quyền Tổng thống Barack Obama đã bắt đầu trực tiếp cung cấp vũ khí cho các lực lượng của người Kurd trong bối cảnh họ bắt đầu giành chiến thắng trước các phiến quân Hồi giáo ở miền Bắc Iraq.


Những vũ khí diệt tăng, phá boongke "đỉnh" nhất của người Kurd – tên lửa chống tăng BGM-71 TOW (Mỹ) đạt tầm bắn gần 4.000m. Ảnh minh họa


Nguồn tin không nêu rõ cơ quan nào của Mỹ đang cung cấp vũ khí cũng như chủng loại vũ khí, song một quan chức cho biết đó không phải là Lầu Năm Góc. Trước đây, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã âm thầm thực hiện các hoạt động cung cấp vũ khí tương tự.


Trong khi đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cho biết lực lượng người Kurd tại Iraq đang "được trang bị từ nhiều nguồn khác nhau" trong cuộc chiến chống lại các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS).


Động thái cung cấp vũ khí trực tiếp cho người Kurd cho thấy rõ mức độ quan ngại của Mỹ trước việc các phiến quân thuộc IS giành nhiều thắng lợi tại miền Bắc Iraq, đồng thời phản ánh quan điểm nhất quán của Washington rằng người Iraq phải thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề an ninh của chính họ.

 

TN