04:06 12/04/2017

Mỹ trở thành đối tác vô cùng nguy hiểm và phức tạp nhất của Nga

Đối với Nga, Mỹ đang trở thành đối tác nguy hiểm và phức tạp nhất. Việc Mỹ không kích vào sân bay Syria tạo ra nguy cơ leo thang đối đầu giữa 2 cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới này.

Việc Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân Al-Shayrat ở tỉnh Homs, Syria là động thái mang tính bước ngoặt trong chính sách đối nội và đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Khoảng 60 quả tên lửa được phóng từ tàu chiến của hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters/TTXVN

Đây là nhận định của Giám đốc Câu lạc bộ "Valdai" Dmitry Suslov đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 7/4 được đăng tải trên trang mạng ru.valdaiclub.com.

Theo ông Suslov, đây là thắng lợi hoàn toàn của giới quyền uy ở Mỹ trước Tổng thống Donald Trump. Hiện có thể khẳng định rằng chính quyền Tổng thống Trump là chính quyền “bình thường” của đảng Cộng hòa, nơi những vấn đề quan trọng hiện đều do Phó Tổng thống Mike Pence và Bộ trưởng Quốc phòng Jame Mattis quyết định.

Những người thân cận với Tổng thống Trump bị đẩy xuống vị trí thứ yếu. Vụ phóng tên lửa này cũng cho thấy rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thực thi chính sách chỉ vì lợi ích của giới quyền uy trong đảng Cộng hòa, trông cậy vào sức mạnh quân sự, xem nhẹ ý kiến của các đồng minh và đối tác, coi thường luật pháp quốc tế. Chính quyền Tổng thống Trump sẽ tự quyết định sử dụng sức mạnh quân sự, từ chối bất cứ cuộc tham vấn nào trước.

Mối quan hệ Nga-Mỹ đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, 2 nước sẽ rơi vào tình trạng nguy cấp bên bờ vực sử dụng sức mạnh quân sự chống lại nhau. Ngay cả dưới thời Tổng thống Barack Obama, Mỹ cũng không giáng một đòn rất mạnh vào lòng tin như thế.

Hợp tác Nga-Mỹ trong vấn đề Syria đang bị loại bỏ, và trong vấn đề Ukraine cũng sẽ như vậy. Quân đội Nga và những tổ hợp phòng thủ tên lửa rất mạnh của Nga đang hiện diện tại Syria. Nếu Mỹ tiếp tục hành động quân sự chống lại chế độ Tổng thống Bashar al-Assad, Nga buộc phải có biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước Syria trước các hành động xâm lược.

Cuộc đối đầu quân sự căng thẳng nhất giữa Nga và Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 có thể đang ở phía trước. Sự đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Mỹ tưởng chừng như ít có khả năng xảy ra khi Tổng thống Trump lên nắm quyền hiện hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Phương án khôn ngoan nhất hiện này là tiến hành các cuộc tham vấn khẩn trương giữa Nga và Mỹ về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria, như Moskva và Washington đã từng làm vào năm 2013. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump hiện nay chưa hẳn đã quan tâm tới điều này và sẽ tiếp tục cáo buộc Nga trong tất cả mọi vấn đề.

Người dân thủ đô Damascus biểu tình phản đối vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN

Washington sẽ không tiến hành đàm phán cho dù là về trao đổi thông tin tình báo hay giải giáp vũ khí hóa học. Đối với Nga, còn 2 sự lựa chọn: hoặc là đầu hàng hoặc giữ nguyên hiện trạng, bảo vệ chế độ Syria.

Nga cần phải nhanh chóng tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria và phát đi tín hiệu rõ ràng rằng Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga có thể bắn rơi máy bay Mỹ nếu máy bay Mỹ còn xuất hiện trên không phận Syria.

Quan điểm cứng rắn như vậy có thể làm lạnh những cái đầu nóng trong chính quyền Tổng thống Trump, nhưng mặt khác, có thể dẫn Nga tới miệng hố chiến tranh với Mỹ. Như trường hợp năm 1962, trong điều kiện đối đầu vô cùng nguy hiểm, chúng ta tìm kiếm được những giải pháp khôn ngoan hơn.

Tuy nhiên, nếu tính đến sự bốc đồng và khó tiên đoán của Tổng thống Trump thì có thể có rất ít cơ hội. Có thể Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ mang tới Nga những phương án giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.

TTK