10:14 03/10/2018

Mỹ - Triều sẽ sớm chốt lịch cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai có thể sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore ngày 12/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại sứ Hàn Quốc tại Nga Woo Yoon-keun đã đưa ra nhận định trên trong trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS của Nga ngày 2/10.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong cuộc phỏng vấn này, Đại sứ Woo Yoon-keun cho biết mặc dù Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa công bố về thời điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần thứ hai, nhưng hai bên sẽ sớm đưa ra quyết định.

Theo ông Woo Yoon-keun, do cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã cận kề, nên cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều nhiều khả năng sẽ diễn ra sau sự kiện chính trị quan trọng của nước Mỹ.

Tuy nhiên, Đại sứ Woo Yoon-keun cũng không loại trừ khả năng cuộc gặp này có thể diễn ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, dự kiến vào ngày 6/11 tới.

Cuối tháng 9 vừa qua, Nhà Trắng tiết lộ thông tin Washington đang thu xếp để có thể tổ chức cuộc gặp lần hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau khi Bình Nhưỡng gửi thư đề nghị tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh khác sau cuộc gặp lần đầu vào tháng 6 tại Singapore.

Tại cuộc gặp này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết nỗ lực hướng tới "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" Bán đảo Triều Tiên. Đổi lại, Tổng thống Trump hứa hẹn đảm bảo an ninh từ phía Mỹ cho Triều Tiên. Tuy nhiên, cho đến nay, các cuộc đàm phán về tiến trình phi hạt nhân hóa chưa đạt tiến bộ và Bình Nhưỡng chỉ trích Mỹ luôn đơn phương đưa ra đòi hỏi mà chưa thực hiện các cam kết.

Minh Châu (TTXVN)