08:07 10/08/2016

Mỹ triệu Đại diện Philippines sau lời xúc phạm của ông Duterte

Đại diện lâm thời của đại sứ quán Philippines tại Mỹ bị phía Mỹ yêu cầu làm rõ sự cố liên quan đến những lời xúc phạm của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đối với Đại sứ Mỹ tại Manila vừa qua.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte  được truyền thông gọi là "Donald Trump của phương Đông". Ảnh: AP

Theo Đài tiếng nói Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập Đại diện lâm thời của Đại sứ quán Philippines để làm rõ những bình luận xúc phạm và “không phù hợp” mà ông Duterte đối với Đại sứ Mỹ Philip Goldberdg.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau nói: “Chúng tôi đã yêu cầu đại diện Philippines tới làm rõ việc này”.

Theo ABS-CBN, tuần trước, trong bài phát biểu trước các binh sĩ tại Trại Lapu Lapu ở thành phố Cebu, ông Duterte đã gọi Đại sứ Mỹ Goldberg là “người đồng tính”.  “Ông ấy (Philip Goldberg) đã can thiệp trong cuộc bầu cử, đưa ra các tuyên bố. Ông ấy không nên làm điều đó. Gã đó thực sự làm tôi khó chịu”, ông Duterte nói.

Ông Goldberg dự kiến sẽ rời vị trí vào tháng 10 sau khi hoàn thành nhiệm kỳ công tác ở Manila. Hồi tháng 4, Đại sứ Goldberg đã nói với truyền thông rằng Mỹ không tha thứ cho bất kỳ ai hạ thấp phụ nữ hoặc xem nhẹ các vụ việc như hãm hiếp. Bình luận này có ý nhắc tới lời nói đùa mà ông Duterte đưa ra trong chiến dịch tranh cử về vụ hãm hiếp và sát hại liên quan tới nhà truyền giáo người Australia Jacqueline Hamill năm 1989.

Trước khi giành chiến thắng cuộc bầu cử hồi tháng 5, ông Duterte từng nói có thể cắt đứt quan hệ với Mỹ và Australia nếu ông chiến thắng. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Đại sứ của cả hai nước trên bày tỏ thất vọng về “câu nói đùa” của ông Duterte về một vụ hiếp dâm.

Yêu cầu các đại sứ “im miệng”, Tổng thống Duterte nói các vấn đề của Philippines hay của chính ông không phải việc của họ. “Tôi không bao giờ can thiệp vào các cuộc bầu cử của họ. Nếu tôi trở thành tổng thống, cắt đứt nó đi (mối quan hệ với Philippines)”, ông nói.

Trần Minh (Theo Asian Correspondent)