03:10 19/03/2014

Mỹ triệt phá đường dây sản xuất phim khiêu dâm trẻ em

Một chiến dịch điều tra do Bộ An ninh nội địa Mỹ đứng đầu đã triệt phá một đường dây sản xuất phim khiêu dâm trẻ em, đồng thời giải thoát 251 trẻ em bị ép làm nô lệ tình dục và bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

Một chiến dịch điều tra do Bộ An ninh nội địa Mỹ đứng đầu đã triệt phá một đường dây sản xuất phim khiêu dâm trẻ em, đồng thời giải thoát 251 trẻ em bị ép làm nô lệ tình dục và bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

Bộ An ninh nội địa Mỹ công bố kết quả cuộc điều tra. Ảnh: Guardian


Trong tuyên bố ngày 18/3, Bộ trưởng An ninh nội địa Jeh Johnson cho biết đường dây này là một trong những mạng lưới sản xuất phim khiêu dâm trẻ em lớn nhất từ trước tới nay, với hơn 27.000 thành viên. Cuộc điều tra cho thấy các đối tượng đầu sỏ đã sử dụng mạng xã hội dưới danh tính là một phụ nữ để lôi kéo, dụ dỗ trẻ em vào đường dây này. Các "diễn viên" bị ép buộc đóng phim chủ yếu là các bé trai trong độ tuổi từ 10 đến 17 sống ở 39 bang của Mỹ và 5 quốc gia khác gồm Anh, Canada, New Zealand, Australia và Bỉ.

Theo Bộ trưởng Johnson, trang web phim khiêu dâm này hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2013, thông qua một máy chủ ẩn thuộc mạng lưới Tor chuyên được dùng cho các hoạt động mạng trái phép. Trang web hoạt động kín, theo đó chỉ các thành viên chính mới được phép truy cập để xem các phim ảnh khiêu dâm. Với chức năng ẩn vị trí của người dùng, các thành viên có thể dễ dàng truy cập với tư cách người ẩn danh. Ở thời điểm bị phát giác, trang web này chứa hơn 2.000 đoạn phim "đen".

Giới chức tư pháp Mỹ cho biết tên Jonathan Johnson, quản trị trang web nói trên, có thể phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam.

Chuyên án này do Bộ An ninh nội địa Mỹ phối hợp với đơn vị phòng chống tội phạm mạng thuộc Lực lượng Hải quan và Nhập cư cùng Cơ quan Thanh tra Bưu điện, thực hiện. Các cơ quan chức năng hiện vẫn đang mở rộng điều tra vụ việc.


TTXVN/Tin tức