06:10 22/06/2013

Mỹ triển khai 'Kế hoạch Marshall' tái thiết Syria

Hiện một số quan chức trong Nhà Trắng và Lầu Năm Góc sử dụng thuật ngữ “Kế hoạch Marshall của Syria” để mô tả một “chương trình cứu trợ nhân đạo” quy mô lớn đã được chính quyền Obama chuẩn bị cho Syria.

Tạp chí Chính sách Đối ngoại của Mỹ ngày 21/6 cho biết Nhà Trắng hiện đã đạt được thỏa thuận riêng với Nga và Iran, theo đó Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ tiếp tục nắm giữ chính quyền cho đến khi diễn ra các cuộc bầu cử trong năm tới.

Cảnh đổ nát tại thị trấn Maaret al-Numan, tỉnh Idlib, miền nam Syria, ảnh chụp ngày 13/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Để thực hiện kế hoạch trên, chính quyền Obama bắt đầu triển khai một "Kế hoạch B" do Mỹ lãnh đạo đã được chuẩn bị cách đây 18 tháng. Nếu kế hoạch này được thực hiện thành công, các nhân vật bảo thủ kiểu mới thân những người theo Chủ nghĩa phục quốc Do Thái trong Quốc hội Mỹ sẽ ngày càng tin tưởng rằng, mặc dù việc thay đổi chế độ Syria thất bại do không thể phát động một chiến dịch quân sự được hầu hết các nước Vùng Vịnh ủng hộ, Syria vẫn có thể dẫn đến thay đổi thông qua một chiến dịch kinh tế được ngụy trang dưới danh nghĩa “nhân đạo”.

Theo các nhà ngoại giao phương Tây tại Lebanon, hiện một số quan chức trong Nhà Trắng và Lầu Năm Góc sử dụng thuật ngữ “Kế hoạch Marshall của Syria” để mô tả một “chương trình cứu trợ nhân đạo” quy mô lớn đã được chính quyền Obama chuẩn bị cho Syria.

Nhưng “Kế hoạch Marshall của Syria” hiện nay rất khác những gì mà Tướng George C. Marshall giải thích trước các khán giả của Đại học Harvard cách đây 66 năm khi ông đưa ra sáng kiến sau Chiến tranh Thế giới Thứ II. Dự án này là một phương tiện để thực hiện việc kiểm soát Syria bằng cách chiếm đoạt nền kinh tế của nước này đồng thời bảo vệ Israel khỏi làn sóng của các cuộc biểu tình ngày càng gia tăng trong khu vực.

Washington đang có ý đồ thay đổi chế độ Syria bằng cách kiểm soát nền kinh tế Syria thông qua các hợp đồng tái thiết đất nước và cung cấp các khoản vay cho chính phủ hậu Assad khoảng 300 tỷ USD được bảo đảm bằng các tài sản của Syria. Các nhà kinh tế của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính hiện nay toàn bộ giá trị các tài sản thuộc khu vực công của Syria trị giá khoảng 500 tỷ USD.


TN