08:07 09/08/2018

Mỹ triển khai hơn 250 hệ thống phòng thủ tên lửa 

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 8/8, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) của Mỹ, Trung tướng Samuel Greaves cho biết, đến nay nước này đã triển khai hơn 250 hệ thống phòng thủ tên lửa các loại.

Chú thích ảnh
Tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống THAAD được phóng thử thành công tại Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về Phòng thủ Tên lửa và Vũ trụ tổ chức tại Huntsville, bang Alabama, Tướng Greaves nêu rõ, Mỹ đã triển khai 44 hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo trên mặt đất tại các bang Alaska, California và 210 Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng có hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo lớp Aegis trên 36 tàu chiến. 

Tuy nhiên, ông Graves không nói cụ thể những hệ thống phòng thủ tên lửa này được triển khai tại khu vực nào, cũng như việc Triều Tiên có phải mối đe dọa lớn đối với Mỹ hay không. Ngoài ra, ông cũng từ chối bình luận về những tiến bộ gần đây của Nga về công nghệ tên lửa. 

Trước đó, trong phiên điều trần trước Quốc hội tháng 6 vừa qua, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris cho rằng không cần triển khai THAAD tại khu vực Đông Bắc Á nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa.

TTXVN/Báo Tin tức